Tướng TQ: Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền Biển Đông từ thời cổ đại 1947?!

09/06/2013 07:40
Hồng Thủy
(GDVN) - Để chứng minh cho cái gọi là "chủ quyền từ thời cổ đại", Trương Triệu Trung cho hay, năm 1947 chính quyền Tưởng Giới Thạch, tức Trung Hoa Dân quốc tuyên bố chủ quyền với hầu như toàn bộ Biển Đông bằng bản đồ 11 nét đứt (đến năm 1953 Trung Quốc xóa 2 nét đứt ở vịnh Bắc Bộ thành đường 9 đoạn, còn gọi là đường chữ U, đường lưỡi bò).
Trương Triệu Trung, học giả mang lon Thiếu tướng quân đội Trung Quốc theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hiếu chiến
Trương Triệu Trung, học giả mang lon Thiếu tướng quân đội Trung Quốc theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hiếu chiến
Ngày 8/6 tờ Nhân Dân nhật báo đưa tin, Trương Triệu Trung, (một học giả đeo lon Thiếu tướng quân đội Trung Quốc theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan) lại tiếp tục lên đài truyền hình Bắc Kinh cáo buộc Philippines "khiêu khích" Trung Quốc ở Biển Đông, cổ súy giới chức Bắc Kinh dùng vũ lực và chế tài kinh tế trừng phạt Manila. Để chứng minh cho cái gọi là hành động "khiêu khích", "thách thức" Trung Quốc của Philippines ở Biển Đông, Trương Triệu Trung lại lấy sự kiện (Trung Quốc đánh chiếm trái phép) Đá Vành Khăn năm 1995, 1998 ra phân tích. Đá Vành Khăn là một rặng san hô hình vòng thuộc cụm Bình Nguyên nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam hiện đang là đối tượng tranh chấp của Trung Quốc, Đài Loan, Philippines khi các bên này đều tuyên bố "chủ quyền" tại đây.
Nhà giàn hình bát giác trên cột thép Trung Quốc xây dựng trái phép tại Đá Vành Khăn năm 1995
Nhà giàn hình bát giác trên cột thép Trung Quốc xây dựng trái phép tại Đá Vành Khăn năm 1995
Tháng 2/1995 Trung Quốc điều 7 tàu ra Đá Vành Khăn, bắt giữ và trục xuất các ngư dân Philippines khỏi khu vực này và bắt đầu xây dựng trái phép nhà dàn đa giác trên cọc thép và cắm cờ Trung Quốc. Tháng 11/1998 Trung Quốc tiếp tục điều 7 con tàu chở theo rất nhiều nhân công xây dựng ra Đá Vành Khăn xây dựng trái phép nhà nổi công sự kiên cố với cái cớ "làm nơi trú ẩn cho ngư dân", nhưng thực tế là công sự đồn trú trái phép của lính Trung Quốc hòng âm mưu chiếm đoạt lâu dài Đá Vành Khăn và mở rộng bành trướng thực địa ở Trường Sa. Sự thực lịch sử này bị Trương Triệu Trung bóp méo thành việc Philippines 2 lần "khiêu khích", "thách thức" Trung Quốc ở Biển Đông - Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) với khẳng định hết sức phi lý, phi pháp và nực cười - Trung Quốc có chủ quyền từ thời cổ đại (1947) đối với Đá Vành Khăn cũng như quần đảo Trường Sa?!
Hình ảnh hiện nay của nhà nổi công sự kiên cố Trung Quốc bắt đầu xây dựng trái phép bên cạnh nhà dàn bát giác tại Đá Vành Khăn từ năm 1998
Hình ảnh hiện nay của nhà nổi công sự kiên cố Trung Quốc bắt đầu xây dựng trái phép bên cạnh nhà dàn bát giác tại Đá Vành Khăn từ năm 1998
Để chứng minh cho cái gọi là "chủ quyền từ thời cổ đại", Trương Triệu Trung cho hay, năm 1947 chính quyền Tưởng Giới Thạch, tức Trung Hoa Dân quốc tuyên bố chủ quyền với hầu như toàn bộ Biển Đông bằng bản đồ 11 nét đứt (đến năm 1953 Trung Quốc xóa 2 nét đứt ở vịnh Bắc Bộ thành đường 9 đoạn, còn gọi là đường chữ U, đường lưỡi bò). Cũng trong năm 1947, Trung Hoa Dân quốc mới cố tình đặt tên cho các đảo, đá ở Trường Sa, trong đó có Đá Vành Khăn là hòn Mỹ Tế. Năm 1983, giới chức Trung Quốc (Cộng hòa nhân dân Trung Hoa) mới công bố tên gọi của Đá Vành Khăn mà họ nhận xằng chủ quyền là hòn Mỹ Tế. Kết thúc bài "phân tích", Trương Triệu Trung kết luận: "Nói lý lẽ với Philippines vô ích, họ sẽ không nghe đâu. Philippines sợ nhất là (Trung Quốc) "động tay chân", gồm cả 2 phương diện là thủ đoạn quân sự và cấm vận kinh tế"!? Trước đó, Trương Triệu Trung đã lên đài truyền hình Bắc Kinh tuyên truyền cho cái gọi là "chiến lược cải bắp" hòng nuốt trọn các bãi ngầm, bãi đá, rặng san hô ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, mà trước hết là cổ súy giới chức Bắc Kinh tập trung đánh chiếm đần 8 điểm đảo, bãi đá, rặng san hô ở Trường Sa hiện do phía Philippines kiểm soát.

Hồng Thủy