Tướng tình báo thiệt mạng trong vụ đánh bom kinh hoàng ở Beirut

20/10/2012 07:08
Bảo Thành (Nguồn: CBS News)
(GDVN) - Trung tướng Wissam al-Hassan, chỉ huy trưởng đơn vị tình báo cảnh sát quốc gia Lebanon đã bị thiệt mạng trong vụ đánh bom xe làm rung chuyển cả Beirut hôm thứ Sáu.
CBS News dẫn lời hãng tin Quốc gia Lebanon ngày 19/10 cho hay, Trung tướng Wissam al-Hassan, chỉ huy trưởng đơn vị tình báo cảnh sát quốc gia Lebanon đã bị thiệt mạng trong vụ đánh bom xe làm rung chuyển cả Beirut hôm thứ Sáu.

Cảnh tượng đổ nát sau vụ đánh bom ở Beirut
Cảnh tượng đổ nát sau vụ đánh bom ở Beirut

Trung tướng al-Hassan là một trong 8 nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom kinh hoàng này. Quả bom còn làm bị thương hàng chục người, xé nát ban công của nhiều tòa nhà, khiến cư dân hốt hoảng đổ ra đường phố thủ đô Lebanon.

Vụ nổ xảy ra tại một con phố hẹp ở khu Achrafieh của người Công giáo tại thủ đô Beirut, nơi có nhiều tiệm café và cửa hàng. Đường phố bỗng chốc bị biến thành một đống ngổn ngang đầy mảnh vụn và xe cộ cháy trơ khung.

Kênh tin tức CBS cho hay địa điểm phát nổ xảy ra tại một khu sinh viên gần Đại học Khoa học và Cộng nghệ Mỹ.

Một người dân tên là Elie Khalil kể với phóng viên AP rằng: “Tôi đang đứng gần quảng trường Sassine thì nghe một tiếng nổ lớn và tôi chạy về phía đó.” Anh này nói rằng đã nhìn thấy ít nhất 15 nạn nhân người đầy máu ở một khu đỗ xe gần đó trước khi xe cứu thương tới và đưa họ tới bệnh viện.

Các quan chức an ninh Lebanon cho hay đã có 8 người chết và 60 người bị thương trong vụ nổ này, trong đó có 20 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom ở Beirut
Nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom ở Beirut

Bộ trưởng Y tế Lebanon Ali Hussein Khalil kêu gọi các bệnh viện tiếp nhận người bị thương trong vụ “đánh bom khủng bố” này.

Lebanon đang phải hứng chịu những vụ tấn công và đánh bom đẫm máu tự sát kể từ năm 2005 sau khi một vụ đánh bom cảm tử sát hại cựu Thủ tướng Rafik Hariri và hơn 20 người khác ở Beirut. Trong các năm sau, một loạt các nhân vật chống Syria bị ám sát, trong đó có một số người thiệt mạng trong các vụ đánh bom xe.

Vụ đánh bom nghiêm trọng gần đây nhất là vào năm 2008. Sau đó tình hình ở Lebanon tương đối yên tĩnh. Sau khi phe nổi dậy đứng lên chống lại Tổng thống Syria Assad vào tháng 3/2011, tình hình ở Lebanon có chiều hướng ngày càng bất ổn với sự đấu đá giữ phe ủng hộ và phe chống lại ông Assad ngay ở đất nước vốn vừa trải qua cuộc nội chiến kéo dài từ 1975 đến 1990.

Một cư dân sinh sống ở Beirut cho hay: “Tôi rất lo lắng về tình hình đất nước sau vụ nổ này. Tôi lo rằng rồi sẽ có nhiều vụ nổ nữa, và đây mới chỉ là bắt đầu.”
Bảo Thành (Nguồn: CBS News)