Tuyên án tử hình TGĐ tham ô, tịch thu hơn 1 tấn vàng, bạc

16/10/2012 08:06
Hồng Thủy (Nguồn Nhật báo Pháp chế)
(GDVN) - Cảnh sát đã thu giữ 134,151 kg vàng, 995,35 kg bạc, 81,09 g bạch kim, 176 đồng bạc, 4 căn hộ, 5 chiếc xe hơi
Nhật báo Pháp chế Trung Quốc ngày 15/10 đưa tin, hôm qua 15/10 Tống Văn Đại, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Vàng bạc Càn Khôn, một doanh nghiệp nhà nước trọng điểm khu tự trị Nội Mông bị tuyên án tử hình và tịch thu một tấn vàng, bạc mà y đã tham ô trong thời gian tại chức.

Chân dung Tống Văn Đại và vụ án chấn động Trung Quốc
Chân dung Tống Văn Đại và vụ án chấn động Trung Quốc

Khi tiến hành bắt giam và khám xét nhà, công ty tư nhân Đại mở bằng chính tiền của công ty Càn Khôn, cảnh sát đã thu giữ 134,151 kg vàng, 995,35 kg bạc, 81,09 g bạch kim, 176 đồng bạc, 4 căn hộ, 5 chiếc xe hơi và 2,7 triệu tệ tiền mặt.

Ngoài ra, trong thời gian cầm quyền Tổng giám đốc công ty Càn Khôn, Tống Văn Đại lợi dụng chức vụ tham ô 65 triệu tệ vốn nhà nước Trung Quốc để mở doanh nghiệp kinh doanh riêng thu lợi bất chính.

Tống Văn Đại qua tranh biếm họa của truyền thông Trung Quốc
Tống Văn Đại qua tranh biếm họa của truyền thông Trung Quốc

Ngày 7/6 vừa qua Tống Văn Đại bị bắt, lúc đó cảnh sát mới chỉ phát hiện ra Đại tham ô 64 kg vàng và 1,4 tấn bạc cộng thêm vài chục triệu nhân dân tệ tiền mặt. Tuy nhiên con số khi kết thúc vụ án lại lớn hơn nhiều.

Tuy nhiên ngay trước tòa ngày hôm qua 15/10 Tống Văn Đại đã phủ nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát khu tự trị Nội Mông, không phục phán quyết của tòa án và yêu cầu xét xử phúc thẩm.
Hồng Thủy (Nguồn Nhật báo Pháp chế)