Ukraine đóng cửa biên giới với bán đảo Crimea

23/03/2014 10:23
Hồng Thủy
(GDVN) - Mục đích rõ ràng của sự khiêu khích này là nhằm buộc tội chính quyền Crimea không cho phép binh lính Ukraine về nước và tạo ra những căng thẳng ở biên giới
Lính biên phòng Ukraine tuần tra biên giới.
Lính biên phòng Ukraine tuần tra biên giới.
Ria Novosti ngày 23/3 đưa tin, lực lượng biên phòng Ukraine đã đóng cửa biên giới với Cộng hòa Crimea, chính quyền địa phương này hôm qua cho biết.

Văn phòng Toàn quyền Liên Bang Nga tại Crimea được thành lập bởi Tổng thống Putin hôm Thứ Sáu cho biết, ngay cả những quân nhân Ukraine ở Crimea muốn trở về nước cũng đã không thể qua biên giới.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, có khoảng 2 ngàn trong tổng số 18 ngàn binh sĩ Ukraine phục vụ tại Crimea có ý định rời bán đảo.

"Mục đích rõ ràng của sự khiêu khích này là nhằm buộc tội chính quyền Crimea không cho phép binh lính Ukraine về nước và tạo ra những căng thẳng ở biên giới", Văn phòng Toàn quyền Crimea cho biết.

Hồng Thủy