Ứng cử viên tranh cử Tổng thống Nga - Sergey Mironov

02/03/2012 14:26
Ngọc Huyền (Theo Đài Tiếng nói nước Nga, RT)
(GDVN) - Lãnh đạo Đảng Nước Nga Công bằng Sergey Mironov là một trong 4 kì phùng địch thủ với đương kim Thủ tướng Putin trong cuộc bầu Tổng thống ngày 4/3 tới.
Sergey Mironov, ứng viên của đảng “Nước Nga công bằng”.Sinh ngày 14/2/1953 tại thị trấn Pushkin gần Saint-Peterburg
Sergey Mironov, ứng viên của đảng “Nước Nga công bằng”.Sinh ngày 14/2/1953 tại thị trấn Pushkin gần Saint-Peterburg
Sergey Mironov bắt đầu tham gia vào chính trị từ năm 1994 khi được bầu làm đại biểu Hội đồng lập pháp của Saint-Peterburg
Sergey Mironov bắt đầu tham gia vào chính trị từ năm 1994 khi được bầu làm đại biểu Hội đồng lập pháp của Saint-Peterburg
Ông có 5 bằng tốt nghiệp các ngành kỹ thuật, kinh tế, luật, triết học và quản trị công.
Ông có 5 bằng tốt nghiệp các ngành kỹ thuật, kinh tế, luật, triết học và quản trị công.
Mironov từng là Chủ tịch Thượng viện gần 10 năm và là đồng minh của Thủ tướng Putin trong thời gian dài. Tuy nhiên, sau này ông công khai chỉ trích Putin, vì cho rằng, Thủ tướng không quan tâm cải cách.
Mironov từng là Chủ tịch Thượng viện gần 10 năm và là đồng minh của Thủ tướng Putin trong thời gian dài. Tuy nhiên, sau này ông công khai chỉ trích Putin, vì cho rằng, Thủ tướng không quan tâm cải cách.
Khẩu hiệu tranh cử của ông Mironov là chống tham nhũng, cải cách hệ thống chính trị và kinh tế-xã hội ở Nga.
Khẩu hiệu tranh cử của ông Mironov là chống tham nhũng, cải cách hệ thống chính trị và kinh tế-xã hội ở Nga.
Ông Mironov hứa sẽ quốc hữu hóa các tài nguyên thiên nhiên, cấp bảo hiểm y tế cho người nghỉ hưu và các công chức đồng thời áp dụng đánh thuế luỹ tiến.
Ông Mironov hứa sẽ quốc hữu hóa các tài nguyên thiên nhiên, cấp bảo hiểm y tế cho người nghỉ hưu và các công chức đồng thời áp dụng đánh thuế luỹ tiến.
Ngọc Huyền (Theo Đài Tiếng nói nước Nga, RT)