Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan chuẩn bị truy tố Thủ tướng

18/02/2014 17:30
Nguyễn Hường
(GDVN) - Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan hôm 18/2 tuyên bố đã sẵn sàng truy tố Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan hôm 18/2 tuyên bố đã sẵn sàng truy tố Thủ tướng Yingluck Shinawatra về "hậu quả của sự thất bại trong chương trình thu mua lúa gạo".

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
Trong tuyên bố chính thức, Ủy ban này nói rằng Thủ tướng Yingluck Shinawatra đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Lúa gạo quốc gia, chịu trách nhiệm về sự thất bại của chương trình cam kết trợ giá lúa gạo gây tranh cãi.
Các công tố viên sẽ truy tố bà Yingluck vào ngày 27/2, tuyên bố cho biết thêm.
Chương trình cam kết trợ giá lúa gạo đã giúp bà Yingluck giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2011 hiện lại đang đe dọa làm sụp đổ chính phủ của bà khi nó gây thua lỗ hàng tỷ USD và chính phủ của bà không có khả năng trả tiền cho nông dân ký gửi lúa gạo với giá cam kết cao hơn giá thị trường.
Hàng trăm nông dân đòi một cuộc hội đàm trực tiếp với bà Yingluck đã đột nhập trụ sở Bộ Quốc phòng, nơi đặt văn phòng Thủ tướng tạm thời. Họ yêu cầu chính phủ thanh toán ngay các khoản nợ ước tính khoảng 4 tỷ USD./. 
Nguyễn Hường