Venezuela trục xuất 3 nhà ngoại giao Mỹ vì "chống chính phủ" Caracas

17/02/2014 13:09
Nguyễn Hường
(GDVN) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố ông đã trục xuất 3 nhà ngoại giao Mỹ.
Theo thông tấn AP ngày 16/2, trong tuyên bố trên đài truyền hình nhà nước, ông Maduro không đề cập tới danh tính cụ thể của các nhà ngoại giao Mỹ bị trục xuất.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Tuy nhiên, ông Maduro có hé lộ nguyên nhân của vụ việc là họ đã thâm nhập vào các đường đại học Venezuela hỗ trợ cho phe đối lập nỗ lực lật đổ chính quyền nước này thông qua chiêu bài kiểm tra thị thực du học.
Tổng thống Maduro nói thêm rằng  Đại sứ Venezuela tại Tổ chức các nước châu Mỹ gần đây đã nhận được cảnh báo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc bắt giữ lãnh đạo phe đối lập có ảnh hưởng Leopoldo Lopez. Bình luận về tuyên bố này, ông Maduro cho biết ông sẽ không tha thứ cho các "mối đe dọa" đối với chủ quyền của Venezuela.
Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Venezuela tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ với âm mưu chống lại chính phu của ông. Kể từ khi lên nắm quyền vào đầu năm 2013, ông Maduro đã trục xuất 8 nhà ngoại giao Mỹ./.
Nguyễn Hường