Video: 12 chiếc MV-22 Osprey của Mỹ tại căn cứ Iwakuni, Nhật Bản

31/07/2013 09:17
Nguyễn Hường (nguồn NHK)
(GDVN) - Lô hàng 12 chiếc máy bay vận tải MV-22 Osprey gây tranh cãi đang được bốc dỡ tại một căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản và dự kiến sẽ được triển khai đến Okinawa vào tháng tới.
MV-22 Ospreys tại căn cứ Okinawa.
MV-22 Ospreys tại căn cứ Okinawa.

Lô hàng máy bay cánh quạt đã đến căn cứ không quân của Hải quân Mỹ Iwakuni tại tỉnh Yamaguchi hôm 30/7, sau 2 tuần rời California.
Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ dự kiến sẽ dành 1 tuần để bảo trì và bay thử nghiệm những chiếc Osprey mới tại căn cứ Iwakuni và sau đó sẽ chuyển giao cho trạm không quân Futenma ở Okinawa vào đầu tháng tới. 
Lực lượng Mỹ đã triển khai 12 chiếc Ospreys tại căn cứ Futenma hồi năm ngoái.
Chính quyền tỉnh Yamaguchi và Iwakuni đã lên tiếng kêu gọi Mỹ rút ngắn thời gian thử nghiệm những chiếc Osprey ở Iwakuni. Họ cũng yêu cầu được thông báo trước các tuyến đường và thời gian của chuyến bay thử nghiệm vì lo ngại nó có thể ảnh hưởng tới sự an toàn của người dân.
Nguyễn Hường (nguồn NHK)