Video: Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

28/01/2013 13:10
Nguyễn Hường (nguồn NHK)
(GDVN) - Tên lửa K-5 có tầm xa 1.500 km. Nó dự kiến sẽ được triển khai cho một tàu ngầm hạt nhân  sẽ sớm đi vào hoạt động trong thời gian tới.
Quân đội Ấn Độ đã phát triển thành công một tên lửa đạn đạo có thể được triển khai cho tàu ngầm.
Tên lửa K-5 có tầm xa 1.500 km.
Tên lửa K-5 có tầm xa 1.500 km.
NHK ngày 28/1 dẫn truyền thông Ấn Độ cho biết, cơ quan nghiên cứu Quốc phòng và Tổ chức phát triển của Ấn Độ tuyên bố đã bắn thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo K-5 từ một tàu ngầm ở Vịnh Bengal vào ngày hôm qua. Tên lửa K-5 có tầm xa 1.500 km. Nó dự kiến sẽ được triển khai cho một tàu ngầm hạt nhân của Ấn Độ sẽ sớm đi vào hoạt động trong thời gian tới. Năm ngoái, Ấn Độ cũng đã thử nghiệm thành công bắn tên lửa đạn đạo tầm xa liên lục địa Agni-V có khả năng chạm tới được hầu hết các khu vực ở châu Á, Nga, và một phần của châu Âu. Cộng thêm tên lửa K-5, khả năng của lực lượng tên lửa Ấn Độ sẽ được tăng thêm đáng kể khiến các nước láng giềng đang nóng về tranh chấp biên giới với nước này như Trung Quốc và Pakistan chắc chắn sẽ phải cảnh giác ít nhiều.
Nguyễn Hường (nguồn NHK)