Video: Nắng nóng nướng chín thịt bò trên mái tôn 58 độ C

03/07/2013 09:56
Hồng Thủy (Nguồn: China News)
(GDVN) - Xúc một mẩu bơ còn đang đông lạnh đặt lên mái tôn, bơ lập tức tan chảy. Gắp một lát thịt bò đặt lên mái tôn chỗ vừa thoa bơ, chỉ 15 phút sau mặt miếng thịt bò đã chín.
Miếng thịt bò chín dần sau 15 phút "nướng" trên mái tôn 58 độ C giữa trời nắng gắt
Miếng thịt bò chín dần sau 15 phút "nướng" trên mái tôn 58 độ C giữa trời nắng gắt
Nắng nóng tại Đài Trung, Đài Loan đã khiến nhiệt độ trên các mái nhà lợp tôn lên tới 58 độ C, làm tan chảy lập tức miếng bơ đông lạnh và nướng chín thịt bò mà không cần đun nấu.
Một nữ phóng viên Đài Loan đã thử làm một thí nghiệm thú vị, khi cô dùng nhiệt kế đo nhiệt độ trong 1 căn phòng lợp tôn dưới trời nắng gắt đã đo được nhiệt độ 38 độ C. Nhưng chỉ vài bước ra ngoài sân, trên một mái tôn dưới trời nắng, vừa đặt nhiệt kế đã chỉ 58 độ C, một cái nóng kinh hoàng. Xúc một mẩu bơ còn đang đông lạnh đặt lên mái tôn, bơ lập tức tan chảy. Gắp một lát thịt bò đặt lên mái tôn chỗ vừa thoa bơ, chỉ 15 phút sau mặt miếng thịt bò đã chín. Đã có những người ngất vì nắng nóng ở Đài Loan, có cả người già và thanh niên. Đặc biệt trong những hôm nắng gắt, khi ra đường đội mũ bảo hiểm người ta đo được bên trong mũ nhiệt độ lên tới 39 độ C, cao hơn bề mặt bên ngoài mũ 3 độ C khiến nhiều người bị choáng, ngất vì quá nóng.
Hồng Thủy (Nguồn: China News)