Video: Quân đội Syria thiết lập vành đai phòng thủ ngoại ô Damascus

04/11/2013 06:30
Nguyễn Hường
(GDVN) - Quân đội Syria tiếp tục các hoạt động đẩy lùi chiến binh nổi dậy được nước ngoài hậu thuẫn ra khỏi khu vực ngoại ô thủ đô Damascus.
Theo Press TV ngày 3/11, quân đội Syria đã thiết lập vành đai phòng thủ tại al-Qaboun ở phía Bắc thủ đô để theo dõi hoạt động của phiến quân và đẩy lùi các cuộc tấn công của họ. 

Quân đội Syria.
Quân đội Syria.
Quân đội Syria cũng đã giành lại một số nhà máy trong khu vực ngoại ô để trả lại cho các chủ sở hữu của họ.
Trong khi đó quân đội Syria nói rằng phe nổi dậy đã sử dụng các tay súng bắn tỉa để tiến hành các cuộc phản công vào ban đêm, nhưng đều bị đẩy lùi. 
Trong ngày 2/11, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Sadad nằm cách phía Nam thành Homs khoảng 60 km, cách Damascus khoảng 101 km sau nhiều ngày giao tranh ác liệt.
Lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad cũng gây thiệt hại nặng cho các chiến binh trong vùng nông thôn Idlib, phá hủy nhiều nơi ẩn náu của các chiến binh cũng như vũ khí và đạn dược của họ.
Trong khi đó, một số dân thường đã bị thương sau khi các chiến binh nổi dậy bắn một số đạn cối vào một khu dân cư ở Jaramana, ngoại ô Damascus.
Nguyễn Hường