Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1

05/12/2013 18:50
Nguyễn Hường
(GDVN) - "Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngày 24/11/2013 giữa nhóm P5+1 và Iran, coi đây là bước tiến quan trọng hướng tới giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran thông qua đối thoại và đàm phán".

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tại buổi họp báo thường kỳ hôm 5/12/2013.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tại buổi họp báo thường kỳ hôm 5/12/2013.

Trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam sau khi các nước P5+1 và Iran đã ký kết được thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt hôm 24/11 nhưng vẫn còn có những ý kiến khác nhau liên quan tới vấn đề này, Phó phát ngôn viên Bộ ngoại giao Việt Nam cho biết:
"Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngày 24/11/2013 giữa nhóm P5+1 và Iran, coi đây là bước tiến quan trọng hướng tới giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran thông qua đối thoại và đàm phán.
Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) niên khóa 2013-2014, cùng với cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn nỗ lực hết mình để đóng góp vào việc triển khai thỏa thuận trên một cách nghiêm túc và đầy đủ"./.
Nguyễn Hường