Vụ xem trộm thư, biển thủ xăng:An ninh Nga khám xét sân bay Domodedovo

18/05/2012 06:09
Theo VietnamPlus
(GDVN) - Nga đã tiến hành khám xét sân bay quốc tế Domodedovo liên quan đến vụ tổ chức nghe trộm điện thoại và xem trộm thư tín, biển thủ xăng dầu.
Chiều 16/5, các nhân viên điều tra và an ninh Nga đã tiến hành khám xét sân bay quốc tế Domodedovo liên quan đến vụ tổ chức nghe trộm điện thoại và xem trộm thư tín cũng như biển thủ xăng-dầu lên tới 224 triệu rúp (gần 7,5 triệu USD).

Sân bay quốc tế Domodedovo. (Nguồn: AP)
Sân bay quốc tế Domodedovo. (Nguồn: AP)

Sau nhiều giờ khám xét và kiểm tra ba bộ phận thuộc sân bay Domodedovo gồm khu kỹ thuật, kho hàng, bến đỗ (terminal) và trụ sở công ty "Cơ quan thương mại sân bay Domodedovo" (KAAD), các nhân viên điều tra và an ninh Nga đã thu giữ nhiều tài liệu, máy vi tính, các băng-đĩa và ấn phẩm phục vụ công tác điều tra. 
Cơ quan Điều tra Nga đã phát hiện những sai phạm trên đây trong thời gian tiến hành điều tra vụ khủng bố cuối tháng 1/2011 tại sân bay quốc tế Domodedovo làm 37 người thiệt mạng và 173 người bị thương. 
Phía Nga đã khởi tố vụ án hình sự với hình phạt cao nhất là tù giam tới 10 năm.
Theo VietnamPlus