Xả súng tại Bangkok, một người biểu tình chống chính phủ thiệt mạng

28/12/2013 11:58
Nguyễn Hường
(GDVN) - Vụ nổ súng diễn ra vào thời điểm trước bình minh tại nơi những người biểu tình cắm trại qua đêm gần tòa nhà chính phủ.

Một người biểu tình chống chính phủ Thái Lan đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một kẻ bịt mặt nổ súng vào đám đông người biểu tình gần tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangkok hôm 28/12.

Đường phố Bangkok hỗn loạn sau cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.
Đường phố Bangkok hỗn loạn sau cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.
Vụ nổ súng diễn ra vào thời điểm trước bình minh tại nơi những người biểu tình cắm trại qua đêm gần tòa nhà chính phủ. Nó cũng xuất hiện hai ngày sau vụ đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát và những người biểu tình chống chính phủ. 
Nạn nhân tử vong được xác định là một nam giới, khoảng 30 tuổi. 
Cảnh sát đã xác nhận thông tin về vụ nổ súng, nhưng cho biết lực lượng pháp y không thể tiếp cận hiện trường vụ việc do vấp khải sự kháng cự của những người biểu tình.

Hiện chưa rõ kẻ nổ súng thuộc phe nào. Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan cho biết họ không loại trừ đây là một âm mưu nhằm khuấy động căng thẳng./.

Nguyễn Hường