Xả súng tại căn cứ quân sự Mỹ, ít nhất 1 người thiệt mạng

03/04/2014 07:31
Nguyễn Hường
(GDVN) - CNN cho hay, một tay súng đã bị bắn. Có báo cáo cho rằng có tay súng thứ hai tham gia vào vụ tấn công.
Ít nhất một người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ xả súng tại căn cứ quân sự Fort Hood của Mỹ, nơi đã từng xảy ra một sự cố tương tự vào năm 2009.

"Hiện có một vụ nổ súng tại Fort Hood và thương vong đã được ghi nhận. Tất cả các nhân viên làm việc tại đây đã được lệnh trú ẩn tại chỗ", tờ Channel New Asia dẫn tuyên bố của căn cứ này trên Twitter cho biết.

Cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công
Cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công

Theo đài KCEN địa phương, một người đã bị bắn vào ngực và xe cấp cứu đang chạy đua tới hiện trường.

Đài truyền hình San Antonio KENS5 TV trích dẫn các quan chức Fort Hood cho biết một người đã bị giết chết trong sự cố hôm 2/4 theo giờ địa phương. 

CNN cho hay, một tay súng đã bị bắn. Có báo cáo cho rằng có tay súng thứ hai tham gia vào vụ tấn công. Hiện chưa rõ tay súng đã tử vong hay chưa.

CNN cho rằng có tới 15 người bị thương trong vụ xả súng, nhưng các hãng truyền thông khác cho rằng có 8 người. 

Trong khi đó, một cảnh sát địa phương nói với AFP rằng căn cứ quân sự Fort Hood đã yêu cầu hỗ trợ. 

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Barack Obama đã được thông báo về tình hình đang diễn ra và được cập nhật thông tin về vụ việc trong suốt buổi tối ngày 2/4. Ông Obama đã bày tỏ sự "đau lòng" trước thảm kịch trên.

Hiện chưa rõ danh tính và số lượng chính xác các tay súng tham gia vụ tấn công, nhưng một nhân chứng nói với đài KCEN rằng đó là một người da trắng đi chiếc Toyota màu xám, sử dụng súng lục. 

Ngày 5/11/2009, Thiếu tá Nidal Hasan đã xả súng vào căn cứ Fort Hood khiến 13 người thiệt mạng và 30 người bị thương./.

Nguyễn Hường