Xem nữ Tổng thống Ấn Độ ngồi xe tăng

06/12/2011 13:02
Theo Vietnamnet
Hôm qua (5/12), nữ Tổng thống 77 tuổi của Ấn Độ đã được trải nghiệm cảm giác ngồi máy bay quân sự và ngồi trên xe tăng chiến đấu
Hôm qua (5/12), nữ Tổng thống 77 tuổi của Ấn Độ đã được trải nghiệm cảm giác ngồi máy bay quân sự và ngồi trên xe tăng chiến đấu tại sa mạc Rajasthan, gần biên giới Pakistan.
Cùng đi với bà Patil còn có Bộ trưởng Quốc phòng A.K Antony và Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, Đại tướng V.K. Singh.

Tham gia buổi diễn tập Sudarshan Shakti của Bộ Tư lệnh miền Nam căn cứ Pune gồm gồm có hơn 50.000 binh sỹ và 200 xe tăng chiến đấu như T-90, T-72 cũng như các loại máy bay Su-30MKI, Jaguar, MiG-27, MiG-21.
Mặc dù đã 76 tuổi nhưng bà Pratibha Patil không ngần ngại khi ngồi máy bay chiến đấu Mi-17 để quan sát buổi diễn tập cùng với ông Bộ trưởng Antony và Tướng Singh.

Sau đó, bà đã thử "cưỡi" xe tăng T-90, mẫu xe tăng hiện đại nhất của quân đội Nga, trong vòng 15 phút.

Bà Pratibha Patil (sinh năm 1934) trở thành nữ tổng thống nữ đầu tiên của Ấn Độ vào năm 2007.

Năm 2009, bà cũng là nữ tổng thống đầu tiên từng bay trên một tiêm kích chiến đấu hiện đại Su-30 MKI ở căn cứ không quân Lohegaon (Pune) khi đã ở tuổi 75.

Theo Vietnamnet