Xuất hiện ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa

03/04/2012 06:38
Nguyễn Hường (theo Telegraph)
(GDVN) - "Những hình ảnh này là bằng chứng mới và quan trọng cho thấy công tác chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đang diễn ra theo đúng tiến độ".
Các hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Triều Tiên đang tăng cường công tác chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa mà phương Tây và Hàn Quốc cáo buộc là vỏ bọc của một vụ thử tên lửa tầm xa.

Bệ phóng tên lửa của Triều Tiên tại Tongchang-ri, tỉnh Bắc Pyongan được chụp ngày 28/3/2012.
Bệ phóng tên lửa của Triều Tiên tại Tongchang-ri, tỉnh Bắc Pyongan được chụp ngày 28/3/2012.

Theo trang web "38 North" thuộc Viện Mỹ-Triều Tiên thuộc Khoa Nghiên cứu quốc tế Johns Hopkins của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ngày 2/4, các hình ảnh này mới chụp từ vệ tinh của một công ty thương mại cho thấy có một xe radar di động và các xe bồn chở nhiên liệu rỗng xuất hiện tại khu vực bệ phóng của Triều Tiên.

Ảnh bệ phóng tên lửa Triều Tiên (phải) và cận cảnh xe radar di động xuất hiện gần bệ phóng (trên cùng, bên phải của ảnh trái)
Ảnh bệ phóng tên lửa Triều Tiên (phải) và cận cảnh xe radar di động xuất hiện gần bệ phóng (trên cùng, bên phải của ảnh trái)
Xe radar cần thiết cho vụ phóng dự kiến trong khoảng từ ngày 12-16/4 tới xuất hiện ở cuối con đường đất trên lối vào bệ phóng Tongchang-ri.

Theo các nhà phân tích của Viện trên, đó có thể là một hệ thống theo dõi, phân tích hiệu suất động cơ tên lửa, của  hệ thống hướng dẫn và các chi tiết khác. 

Nơi đặt động cơ tên lửa thử nghiệm (phải) và các thiết bị (trái) trong khu vực bãi phóng tên lửa của Triều Tiên.
Nơi đặt động cơ tên lửa thử nghiệm (phải) và các thiết bị (trái) trong khu vực bãi phóng tên lửa của Triều Tiên. 

"Những hình ảnh này là bằng chứng mới và quan trọng cho thấy công tác chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đang diễn ra theo đúng tiến độ" - Joel Wit, một nhà nghiên cứu của Viện Mỹ-Triều Tiên và biên tập viên của trang "38 North" cho biết.

Toàn cảnh khu vực phóng tên lửa của Triều Tiên
Toàn cảnh khu vực phóng tên lửa của Triều Tiên

Ngoài ra, theo ông Wit, các hình ảnh còn cho thấy những vật trông giống như xe bồn chở nhiên liệu và chất ô-xy hóa được dùng để bơm nhiên liệu cho tên lửa Unha-3.  Việc lượng lớn các xe bồn này trống rỗng cho thấy quá trình bơm nhiên liệu cho tên lửa có thể đã hoàn thành.
Nguyễn Hường (theo Telegraph)