Yonhap: Triều Tiên trừng phạt quan chức phụ trách công nghệ tên lửa

06/08/2013 07:41
Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)
(GDVN) - Pak To-chun đã vắng mặt trong các sự kiện quan trọng, bao gồm cả các chuyến thị sát thực địa của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Nếu Pak To-chun quay trở lại, có nghĩa là các vấn đề trong chương trình tên lửa Musudan đã được giải quyết thành công.
Tên lửa Musudan Bắc Triều Tiên (hình minh họa)
Tên lửa Musudan Bắc Triều Tiên (hình minh họa)
Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 6/8 dẫn lời một học giả Mỹ nhận định, nhiều khả năng Bắc Triều Tiên đã trừng phạt Pak To-chun, quan chức phụ trách chương trình phát triển tên lửa quốc gia do xuất hiện các vấn đề trục trặc trong việc ra mắt tên lửa Musudan.
"Theo đánh giá của tôi, Bắc Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch kiểm tra tên lửa Musudan hồi tháng 4 vừa qua vì một số trục trặc kỹ thuật được phát hiện trong hệ thống tên lửa chưa được kiểm chứng ở giai đoạn khởi động", Alexandre Mansourov, một học giả thỉnh giảng tại viện Mỹ - Hàn Quốc của đại học Johns Hopkins cho biết. Bình Nhưỡng trước đó đã tuyên bố rộng rãi rằng sẽ kiểm tra, khởi động một hoặc hai tên lửa tầm trung từ một bệ phóng di động dọc theo bờ biển phía Đông, nhưng nó đã không thực hiện được dẫn đến những suy đoán Triều Tiên phải từ bỏ kế hoạch trước những áp lực từ Mỹ và Trung Quốc. Mansourov là người theo dõi các vấn đề Bắc Triều Tiên trong một thời gian dài cho biết, các nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng dường như đã hủy bỏ kế hoạch kiểm tra, thử nghiệm tên lửa và trừng phạt Pak To-chun, quan chức phụ trách chương trình tên lửa, hạt nhân của Bình Nhưỡng vì những trục trặc cho sự ra mắt tên lửa. Bắc Triều Tiên đã hành động thận trọng hơn rất nhiều, tránh lặp lại những thất bại có thể bị cộng đồng quốc tế chế giễu. Nhiều nhà quan sát Bắc Triều Tiên thấy rằng Pak To-chun đã vắng mặt trong các sự kiện quan trọng, bao gồm cả các chuyến thị sát thực địa của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Nếu Pak To-chun quay trở lại, có nghĩa là các vấn đề trong chương trình tên lửa Musudan đã được giải quyết thành công, Mansourov nói.
Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)