SEA Games ngày 20/11: Ngày quyết định của Thể thao Việt Nam

20/11/2011 09:56
Võ Hóa
(GDVN) - Để Thái Lan chiếm lấy ngôi nhì bảng vào ngày hôm qua 19/11 quả là một điều đáng buồn của Đoàn TTVN, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội chiếm lại vị trí đó.

Những bộ môn thế mạnh của Đoàn TTVN vẫn tiếp tục diễn ra, đầu tiên là môn cử tạ bắt đầu tranh tài ở ngày thứ 3 với 3 hạng cân của nữ, và BHL đang hy vọng sẽ lấy thêm 1 HCV.

Wushu sẽ tiếp tục mang vàng về cho TTVN.
Wushu sẽ tiếp tục mang vàng về cho TTVN.
Từng được xem là môn thế mạnh của Thể thao Việt Nam, nhưng việc bị trọng tài xử ép từ VĐV này đến VĐV khác đã khiến cho wushu vẫn chưa thể phát huy được sở trường của mình. Wushu sẽ tiếp tục thi đấu ở các nội dung biểu diễn, đối kháng và cơ hội giành vàng cũng rất cao.
Môn lặn và kempo cũng tiếp tục thi đấu các nội dung chung kết, đây là 2 môn hy vọng sẽ mang nhiều vàng về cho thể thao nước nhà, khả năng mỗi môn có thể mang về 2 HCV. Ngoài ra, cầu mây cũng sẽ bước vào thi đấu đôi nữ, đây là nội dung nhiều hy vọng của đội Việt Nam, mục tiêu cao nhất chính là chiếc HCV quý giá.

Các nội dung thi đấu của Đoàn TTVN ngày 20/11:

Cầu mây: Đôi nam VN - Indonesia (9 giờ), nữ VN - Philippines (16 giờ). 

Cờ vua: Vòng 8, 9 cờ tiêu chuẩn nam, nữ. 

Kempo: Vòng loại, chung kết hạng cân 45 kg nam. 

Lặn: Vòng loại và chung kết 50m nam, nữ vòi hơi, 100m khí tài nam, nữ và tiếp sức 4x100m vòi hơi chân vịt. 

Bơi nghệ thuật: Vòng loại, chung kết nội dung đồng đội và thi kỹ thuật. 

Judo: Vòng loại, chung kết đối kháng 70 kg nữ (Trần Thị Phương Trang), 78 kg nữ (Trần Thúy Duy), 100 kg nam (Đặng Hào). 

Futsal: Bán kết. 

Cử tạ: Chung kết các hạng cân 48 kg (Phạm Thùy Dung), 53 kg (Nguyễn Thị Thúy) và 58 kg nữ (Vương Thị Huyền). 

Wushu: Chung kết thương thuật nam (Nguyễn Mạnh Quyền), Đao thuật, Nam đao nữ (Hoàng Thị Hương Giang, Dương Thúy Vi), bán kết các hạng cân tán thủ 48, 52, 56 kg nữ và 52, 56, 60, 65, 70 kg nam. 

Quần vợt: Bán kết đôi nam (Minh Quân - Quang Huy), bán kết đôi nữ (Đài Trang - Tâm Hảo)

Võ Hóa