Man City và Barca sẽ cùng ‘bỏ rơi’ Alexis Sanchez?

30/06/2011 10:01
(GDVN) - Man City bỏ cuộc, trong khi Barca quyết không đáp ứng những đòi hỏi ngày một quá đáng của Udinese.

(GDVN) - Theo thông tin mới đây, HLV Roberto Mancini khẳng định Manchester City sẽ từ bỏ mục tiêu Alexis Sanchez của Udinese sau khi thương vụ này ngày càng đi vào ngõ cụt.

Barca sẽ có Fabregas và Sanchez trong 48 giờ tới

Ngôi sao người Chile là mục tiêu hàng đầu của City mùa hè này khi có những màn trình diễn ấn tượng giúp Udinese thi đấu thành công tại Serie A mùa giải trước và giành được một suất dự Champions League.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Italia khẳng định ông sẽ không theo đuổi mục tiêu này với mức giá 45 triệu bảng và thay vào đó có khả năng sẽ chuyển sang những mục tiêu khác ‘dễ chơi’ hơn.

“Nếu cuộc thương lượng cuối cùng thất bại, chúng tôi sẽ rút khỏi cuộc đua”, Mancini cho biết.

Man City và Barca sẽ cùng ‘bỏ rơi’ Sanchez?
Man City và Barca sẽ cùng ‘bỏ rơi’ Sanchez?

Trong khi ấy, CLB Udinese cũng thừa nhận sự lựa chọn đầu tiên của Sanchez là được chuyển tới thi đấu cho đương kim vô địch Châu Âu, Barcelona. Gino Pozzo, con trai của Chủ tịch Giampaolo phát biểu: “Manchester City đã rút khỏi cuộc đua này? Bạn nên hỏi họ về điều đó. Chúng tôi chưa từng đàm phán với City. Mong ước của Sanchez là được tới Barcelona. Các cuộc thương lượng với Barca cũng đang được tiến hành”.

“Với sự điềm tĩnh, chúng tôi sẽ tìm được giải pháp khi nói chuyện với Barca”, Gino Pozzo hạ giọng.

Trong khi đó, HLV Mancini vẫn tự tin rằng chân sút chủ lực Carlos Tevez sẽ ở lại thi đấu vào mùa giải tới: “Tevez là một cầu thủ giỏi. Tôi tin cậu ấy sẽ ở lại với chúng tôi”.

Bản hợp đồng của tiền đạo 27 tuổi này với City có thời hạn cho tới tận tháng 6/2014, nhưng gần đây tương lai của Tevez là một chủ đề bàn luận của báo chí khi anh thừa nhận muốn hồi hương.

Trong lúc Man City muốn rút lui khỏi cuộc đua mang tên Sanchez thì người phát ngôn của Barcelona cho biết họ sẽ không đưa ra một cái giá nào cao hơn nữa cho cầu thủ này.

Mặc dù không phải không có khả năng đáp ứng yêu cầu 40 triệu bảng mà Udinese đòi hỏi nhưng gã khổng lồ xứ Catalan chỉ đưa ra cái giá 27 triệu cho tiền vệ 22 tuổi này. “Chúng tôi đang đợi một phản ứng từ phía Udinese. Barcelona đã dứt khoát cái giá đó cho Sanchez và sẽ không thay đổi gì cả,” người phát ngôn của Barca xác nhận.

P.Mai