Nhiễm độc gan do dùng sừng tê giác

20/11/2012 11:02
Theo VNE
Nghe đồn sừng tê giác giúp giải độc và chữa bách bệnh, chị Hoa không tiếc tiền mua về dùng. Nhưng chỉ sau một thời gian, chị thấy mệt mỏi và nổi nhiều nốt ban đỏ trên mặt.

Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị nhiễm độc gan do sử dụng sừng tê giác.

Sừng tê giác được nhiều người săn lùng vì tin vào công dụng chữa bệnh của nó. Ảnh minh họa: Treehugger.com.
Sừng tê giác được nhiều người săn lùng vì tin vào công dụng chữa bệnh của nó. Ảnh minh họa: Treehugger.com.
  Chị Hoa (Hoàng Mai, Hà Nội) mắc một căn bệnh tự miễn dịch đã 8 năm nay và vẫn định kỳ theo dõi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Mặc dù tình trạng bệnh tương đối ổn định nhưng việc phải thường xuyên dùng phối hợp nhiều loại thuốc tây luôn khiến chị không yên tâm. Gần đây, nghe nói về công dụng thần kỳ của sừng tê giác, chị Hoa bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua về uống. Tuy nhiên, sau gần một tháng ngưng dùng các loại thuốc tây và sử dụng sừng tê giác, chị thấy cơ thể mệt mỏi tăng dần, nổi nhiều nốt ban đỏ trên mặt. Khi đến khám và xét nghiệm tại chuyên khoa Dị ứng – Miễn dịch Lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai, chị được biết mình đã bị nhiễm độc gan do sử dụng sừng tê giác, men gan tăng cao gấp nhiều lần so với bình thường.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Trường, Trung tâm Dị ứng-Miễn dịch Lâm sàng, đến nay chưa có một nghiên cứu khoa học nào chứng minh được tác dụng giải độc hoặc chữa bệnh của sừng tê giác như những lời đồn thổi trong dân gian.

Tuy nhiên, ông cho biết, các phản ứng dị ứng và nhiễm độc do các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên như sừng tê giác, mật gấu, cao hổ... thường khá nặng và diễn biến dai dẳng, ít đáp ứng với điều trị.
Theo VNE