Quan hệ bằng miệng có thể gây ung thư vòm họng

20/04/2011 18:31
Quan hệ bằng miệng đã trở thành một phần trong đời sống tình dục của nhiều cặp đôi và thậm chí đóng vai trò rất quan trọng trong việc gìn giữ hạnh phúc. Nhưng có nhiều điều về nó.

Quan hệ bằng miệng đã trở thành một phần trong đời sống tình dục của nhiều cặp đôi và thậm chí đóng vai trò rất quan trọng trong việc gìn giữ hạnh phúc. Nhưng có nhiều điều bạn cần biết trước khi dùng đến nó.

Lưỡi vẫn có thể làm rách màng trinh

Theo một điều tra trực tuyến gần đây của tạp chí Twist cho thấy, 25% thanh thiếu niên cho rằng nữ giới còn trinh khi đã có quan hệ tình dục bằng miệng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, quan hệ tình dục miệng - âm đạo vẫn có thể làm rách màng trinh vì màng trinh nằm ngay ngoài cửa âm đạo nên nếu hoạt động quá mạnh, lưỡi cũng có thể làm rách màng trinh.

Với nam giới, quan hệ tình dục bằng miệng cho họ nhiều hưng phấn hơn.

Tâm lí chung của những người này là cảm thấy đời sống tình dục của họ không thỏa mãn nếu không có sex bằng miệng, giống như thiếu đi một chút hứng khởi say mê và thậm chí có thể cảm thấy xa cách với bạn tình và dẫn tới tan vỡ trong hôn nhân

Tránh thai được nhưng vẫn có thể bị bệnh lây truyền


Theo lẽ thông thường, đa phần sẽ nghĩ rằng quan hệ bằng miệng là an toàn song thực chất nó chỉ có thể phòng tránh việc mang thai ngoài ý muốn chứ không tuyệt đối ngăn ngừa sự lây lan của các căn bệnh lây lan qua đường tình dục.

Để đảm bảo tính an toàn của quan hệ tình dục, hãy sử dụng bao cao su hoặc màng chắn miệng. (Ảnh minh họa)
Để đảm bảo tính an toàn của quan hệ tình dục, hãy sử dụng BCS hoặc màng chắn miệng. (Ảnh minh họa)

Bạn nên biết, vẫn có 1% khả năng lây nhiễm HIV/AIDS và 75% khả năng gây ung thư vòm họng.

Một nghiên cứu mới của Đại học Johns Hopkins tại bang Maryland, Mỹ đã cho thấy rằng một loại virus phổ biến ở cơ quan sinh dục có tên là HPV (papillomavirus) trước nay được biết là nguyên nhân gây bệnh ung thư cổ tử cung, và hiện nay lại gây thêm một loại ung thư cổ họng (vùng nằm giữa hầu và ngạc mềm).

Họ đã chỉ ra loại virrus HPV phổ biến - HPV 16 thường chiếm 72% các khối u. Những người mắc virus HPV trước đây có nguy cơ bị ung thư cổ họng cao gấp 32 lần.

Vì vậy, để đảm bảo tính an toàn của quan hệ tình dục bằng miệng, trước tiên, tránh quan hệ với bạn tình khi có dấu hiệu bất thường ở “cậu nhóc” hay “cô nhóc” như rạn da, mụn nhọt, lở loét hoặc miệng và vùng xương chậu có những dấu hiệu không bình thường.

Biện pháp thứ hai là sử dụng bao cao su hoặc màng chắn miệng. Các chuyên gia gợi ý cho bạn những loại bao cao su hoặc màng chắn miệng có hương thơm hoặc mùi vị thường sẽ kích thích giao hợp. Bạn cũng nên lưu ý tới việc giữ gìn vệ sinh và thật nhẹ nhàng trong giao hợp

Khi giao hợp bằng miệng, nam giới nên tránh việc xuất tinh trong miệng bởi nó giúp tránh nguy cơ lây lan các bệnh.

Theo chuyên gia tâm lý Sherry Lehman, mỗi người có những vùng hưng phấn và tư thế tăng khoái cảm khác nhau. Cho nên, nhiều người không chấp nhận quan hệ tình dục bằng miệng kể cả trước khi kết hôn bởi nó không đem lại cho họ những khoái cảm mong muốn.

Bên cạnh đó, tiến sĩ tâm lí William Stayon cho rằng, một người không muốn quan hệ bằng miệng do tâm lý e ngại và những quan niệm rất sai lầm rằng như vậy là trái đạo đức, cuồng dâm...

Nếu bạn tình thực sự cự tuyệt với sex bằng miệng thì bạn không nên tỏ thái độ thất vọng hay ép buộc. Thay vào đó, trân trọng và cùng tìm hướng giải quyết hoặc xin tư vấn của các chuyên gia tâm lí.

Theo Bee