Thêm một trẻ sơ sinh tử vong bất thường sau tiêm vacxin

11/08/2013 08:19
Theo VietNamNet
Sau tiêm vacxin ngừa lao, cháu bé có biểu hiện nôn ói. 4 ngày sau, khi tỉnh dậy, chị Linh hoảng hốt phát hiện con mình lạnh toát, tím tái.
Ngày 9/8, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế Bình Phước làm rõ trường hợp tử vong bất thường của một trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh này.

Theo thông tin ban đầu, sáng 3/8, sản phụ Bùi Thị Linh, 38 tuổi, ngụ tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, Bình Phước nhập viện và sinh mổ bé gái nặng 2,9kg.

Các bác sĩ thông báo sức khỏe cháu bé hoàn toàn bình thường.

Sau khi chào đời, cháu bé được tiêm vacxin ngừa lao. Tuy nhiên ngay trong 24 giờ sau tiêm, cháu liên tục bị nôn ói.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Những ngày sau đó, 2 mẹ con chị Linh tiếp tục được chăm sóc tại bệnh viện. Khoảng 2h sáng ngày 7/8, tỉnh giấc giữa đêm, chị Linh hoảng hốt thấy con nằm bất động, tím tái, người lạnh toát.

Tiến hành kiểm tra, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Phước xác nhận cháu bé đã tử vong.

Sau vụ việc, lãnh đạo bệnh viện cho biết vẫn đang lập hội đồng thẩm định và sẽ công bố nguyên nhân khi có kết luận.

Theo công văn từ Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Bình Phước phải có báo cáo kết quả giải quyết vụ việc trước ngày 16/8.

Trước đó, dư luận hết sức hoang mang khi có hàng loạt trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm vacxin viêm gan B, trong đó có 3 trường hợp ở Quảng Trị và 1 ở Bình Thuận.

Mới đây nhất, 1 trẻ sơ sinh ở Lâm Đồng cũng chết cũng “chưa rõ nguyên nhân” sau khi tiêm vắc xin ngừa xuất huyết não.

Theo VietNamNet