5 mẹo hay giúp trẻ thêm yêu sữa

17/09/2014 15:29
Trâm Quyên
(GDVN) - 5 “chiêu” dưới đây sẽ là những phương pháp hiệu quả giải quyết những lo lắng của mẹ và giúp trẻ uống sữa chủ động.

Nếu sữa là nguồn dinh dưỡng mẹ tin tưởng nhất thì tình trạng con ngán sữa lại luôn là vấn đề làm mẹ đau đầu nhất trong quá trình nuôi dạy trẻ.

5 “chiêu” dưới đây sẽ là những phương pháp hiệu quả giải quyết những lo lắng của mẹ và giúp trẻ uống sữa chủ động.

1. Khuyến khích trẻ bằng lời nói

Mỗi khi trẻ từ chối uống sữa, một số  phụ huynh thường chọn cách la mắng và thúc ép con uống sữa. Phản ứng này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của trẻ.  Thay vì la mắng, ba mẹ nên nhẹ nhàng giải thích cho con những lợi ích của sữa, dành cho con  một vài lời khen khi con uống hết khẩu phần sữa của mình, điều này sẽ tạo nên tâm lý vui vẻ và hứng thú  giúp trẻ uống sữa chủ động hơn.

2. Biến thời gian uống sữa thành cuộc thi nhỏ

Trẻ từ 4 – 11 tuổi thường thích chứng tỏ bản thân nên sẽ hứng thú với thách thức “thi uống sữa”.
Trẻ từ 4 – 11 tuổi thường thích chứng tỏ bản thân nên sẽ hứng thú với thách thức “thi uống sữa”.

Nếu con bạn có dấu hiện ngán sữa và uống rất chậm, hãy thử biến việc uống sữa thành một cuộc thi hay một thách thức nhỏ. “Mẹ đố con uống hết hộp sữa này trong vòng 5 phút nha!” hay “Con uống sữa thi với ba coi ai giỏi hơn nè!” sẽ là những câu nói có tác dụng khiến trẻ cảm thấy muốn uống sữa hơn, bởi trẻ trong độ tuổi 4-11 tuổi thường thích được chứng tỏ bản thân mình và sẽ hứng thú hơn khi đối mặt với những thách thức.

3. Làm gương cho trẻ về thói quen uống sữa

Ở độ tuổi này, trẻ cũng rất thích bắt chước người lớn. Chính vì thế, việc ba mẹ làm gương cho trẻ trong việc uống sữa cũng là một cách hiệu quả để trẻ học theo. Bản thân ba mẹ cũng cần uống sữa một cách hào hứng  để trẻ thấy yên tâm và bắt chước.

4. Cho trẻ lựa chọn hương vị sữa mới

Một chiêu thức luôn đạt được hiệu quả cao nhất là mẹ hãy cho trẻ chủ động hơn trong việc lựa chọn hương vị sữa mà con thích. Hiện nay trên thị trường đã có sữa Kun vị Cookies của Love’in Farm và đây sẽ là giải pháp hiệu quả trước tình trạng ngán sữa của trẻ.

Có thể mẹ chưa biết, hầu hết trẻ em đều yêu thích vị bánh cookies, vì vậy khi vị cookies được quyện với sữa thơm ngon sẽ tạo được ấn tượng vị giác ở trẻ. Thành phần chính của Kun vị Cookies là sữa tiệt trùng từ  nông trại Việt cùng với hương vị bánh quy thơm ngon. 3 hộp Kun Cookies mỗi ngày cung cấp cho trẻ đầy đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết, giúp con phát triển toàn diện.

Có Kun mẹ không phải đau đầu chuyện con ngán sữa vì Kun Cookies giúp con thêm hứng thú và uống sữa chủ động,

5. Một chiếc ly độc đáo hay một chiếc ống hút lạ…

… có thể sẽ là điều con trẻ mong đợi mỗi lần uống sữa. Mẹ có thể tạo thêm hứng thú cho trẻ bằng một chiếc ly có hình dạng con vật bắt mắt. Nếu không tiện thay hình dáng ly thường xuyên, mẹ có thể thu hút sự chú ý của trẻ bằng những chiếc ống hút được uốn theo nhiều hình dạng thú vị, hoặc cho trẻ trực tiếp tạo hình chiếc ống hút. Những chi tiết nhỏ này sẽ giúp trẻ thấy việc uống sữa hằng ngày thú vị hơn hẳn.

Sữa Kun Cookies thật ngon, giúp con thêm mê sữa

Lần đầu tiên tại Việt Nam, sữa KUN vị COOKIES là sự hòa quyện của hương vị bánh Cookies và nguồn sữa bổ dưỡng từ nông trại sữa Love’in Farm, đem lại giải pháp cho trẻ yêu thích và uống sữa chủ động.

Khảo sát mới nhất trên 300 trẻ em có tới 89% yêu thích sữa KUN vị Cookies, đem lại sự tin tưởng cho các bà mẹ về một giải pháp giúp trẻ không còn ngán sữa. Đặc biệt đối với những trẻ quá quen thuộc với các hương vị sữa đã uống trong một thời dài, KUN Cookies đem lại hương vị mới lạ, thơm vị bánh để bé luôn mê sữa.

Với thành phần 100 % sữa tiệt trùng, KUN Cookies bổ sung dưỡng chất thiết yếu và cung cấp năng lượng cho các hoạt động thể lực lẫn trí tuệ mỗi ngày, đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Trâm Quyên