9 dịch bệnh kinh hoàng nhất với loài người

13/10/2012 08:57
Đỗ Quyên/Infonet
(GDVN) -  Tiêu chảy, Virus Tây sông Nile, bệnh tự miễn dịch... là những dịch bệnh đe dọa nghiêm trọng  đến sức khỏe, tính mạng của con người.
1. Hội chứng phổi Hanta virus: Mới đây, công viên quốc gia Yosemite, California (Mỹ) có nhiều du khách bị mắc bệnh hội chứng phổi Hanta virus. Đây là căn bệnh rất nguy hiểm, gây suy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong. Hanta virus trú trong các loài gặm nhấm, đặc biệt là loài chuột. Bệnh nhân mắc bệnh khi hít thở không khí có chứa Hanta virus lan ra từ phân, nước tiểu của các con thú gặm nhấm. Bệnh gây ra biến chứng hô hấp nặng và không có biện pháp chữa trị, không có vắc xin phòng ngừa và 36% người mắc bệnh bị tử vong.
1. Hội chứng phổi Hanta virus: Mới đây, công viên quốc gia Yosemite, California (Mỹ) có nhiều du khách bị mắc bệnh hội chứng phổi Hanta virus. Đây là căn bệnh rất nguy hiểm, gây suy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong. Hanta virus trú trong các loài gặm nhấm, đặc biệt là loài chuột. Bệnh nhân mắc bệnh khi hít thở không khí có chứa Hanta virus lan ra từ phân, nước tiểu của các con thú gặm nhấm. Bệnh gây ra biến chứng hô hấp nặng và không có biện pháp chữa trị, không có vắc xin phòng ngừa và 36% người mắc bệnh bị tử vong.
2. Virus Tây sông Nile: Đây là loài virus gây ra các triệu chứng chết người như viêm não, viêm tủy sống. Chúng sống trên cơ thể các loài động vật như chim, ngựa, muỗi. Muỗi đốt người và truyền bệnh sang người. Khi bị lây nhiễm virus Tây sông Nile, con người sẽ bị sưng não và tổn hại tủy sống, hủy hoại hệ thần kinh khiến người bệnh tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất là nhóm trên 50 tuổi và những người có hệ miễn dịch kém. Mỹ vừa hứng chịu “cơn bão” virus Tây sông Nile kinh hoàng. Trong năm nay, ít nhất 87 người đã thiệt mạng và gần 2.000 người khác nhiễm loại virus này. Bang Texas là nơi có nhiều người bị mắc bệnh và tử vong nhất.
2. Virus Tây sông Nile: Đây là loài virus gây ra các triệu chứng chết người như viêm não, viêm tủy sống. Chúng sống trên cơ thể các loài động vật như chim, ngựa, muỗi. Muỗi đốt người và truyền bệnh sang người. Khi bị lây nhiễm virus Tây sông Nile, con người sẽ bị sưng não và tổn hại tủy sống, hủy hoại hệ thần kinh khiến người bệnh tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất là nhóm trên 50 tuổi và những người có hệ miễn dịch kém. Mỹ vừa hứng chịu “cơn bão” virus Tây sông Nile kinh hoàng. Trong năm nay, ít nhất 87 người đã thiệt mạng và gần 2.000 người khác nhiễm loại virus này. Bang Texas là nơi có nhiều người bị mắc bệnh và tử vong nhất.
3. Dịch hạch: Là một loại bệnh do vi khuẩn Yersinia pestis hình que gây ra. Bệnh này nếu không được điều trị, tỉ lệ tử vong rất cao. Dịch hạch đã gây ra những trận dịch kinh hoàng đối với loài người trong lịch sử. Theo Wiki, đại dịch hạch năm 1665 ở Anh khiến 60.000 tử vong và dịch Cái chết đen giữa thế kỷ 14 khiến 1/3 dân số châu Âu, tương đương với 25 triệu người, thiệt mạng. Trên ảnh là bé Sierra Jane Downing (7 tuổi) đến từ Colorado (Mỹ) đang nghe bố mẹ nói chuyện về bệnh dịch hạch của em.
3. Dịch hạch: Là một loại bệnh do vi khuẩn Yersinia pestis hình que gây ra. Bệnh này nếu không được điều trị, tỉ lệ tử vong rất cao. Dịch hạch đã gây ra những trận dịch kinh hoàng đối với loài người trong lịch sử. Theo Wiki, đại dịch hạch năm 1665 ở Anh khiến 60.000 tử vong và dịch Cái chết đen giữa thế kỷ 14 khiến 1/3 dân số châu Âu, tương đương với 25 triệu người, thiệt mạng. Trên ảnh là bé Sierra Jane Downing (7 tuổi) đến từ Colorado (Mỹ) đang nghe bố mẹ nói chuyện về bệnh dịch hạch của em.
4. Ho gà: Là một trong các bệnh rất hay lây làm chết nhiều người nhất trong các loại bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc xin. Theo Wiki, mỗi năm có khoảng 30 - 50 triệu bệnh nhân ho gà và 300 nghìn người tử vong (theo thống kê của WHO). Đa số tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi. Hơn 90% căn bệnh xảy ra tại các nước chậm phát triển.
4. Ho gà: Là một trong các bệnh rất hay lây làm chết nhiều người nhất trong các loại bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc xin. Theo Wiki, mỗi năm có khoảng 30 - 50 triệu bệnh nhân ho gà và 300 nghìn người tử vong (theo thống kê của WHO). Đa số tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi. Hơn 90% căn bệnh xảy ra tại các nước chậm phát triển.
5. Sốt xuất huyết Ebola do virus Ebola gây ra. Triệu chứng bao gồm: sốt, nhức đầu, đau mỏi người, buồn nôn, đau bụng. Bệnh tiến triển sẽ gây ra hiện tượng chảy máu mắt, ai, mũi, miệng. Bệnh nhân có thể bị tử vong do tắc huyết ở não. Theo các giả thiết được đưa ra, người đầu tiên bị mắc bệnh là do tiếp xúc với động vật bị nhiễm, sau đó lây sang người khác bằng các tiếp xúc qua máu, dịch cơ thể…. Bệnh đã xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Congo, Uganda và đã khiến nhiều người thiệt mạng.
5. Sốt xuất huyết Ebola do virus Ebola gây ra. Triệu chứng bao gồm: sốt, nhức đầu, đau mỏi người, buồn nôn, đau bụng. Bệnh tiến triển sẽ gây ra hiện tượng chảy máu mắt, ai, mũi, miệng. Bệnh nhân có thể bị tử vong do tắc huyết ở não. Theo các giả thiết được đưa ra, người đầu tiên bị mắc bệnh là do tiếp xúc với động vật bị nhiễm, sau đó lây sang người khác bằng các tiếp xúc qua máu, dịch cơ thể…. Bệnh đã xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Congo, Uganda và đã khiến nhiều người thiệt mạng.
6. Bệnh tự miễn dịch: Người ta gọi bệnh này là “bệnh AIDS mới” vì sự nguy hiểm chết người của nó. Hệ miễn dịch vốn là hàng rào quan trọng bảo vệ cơ thể khỏi các loại virus gây bệnh. Bệnh liên quan đến hệ miễn dịch có 2 nhóm, nhóm 1 là do sức đề kháng cơ thể yếu nên virus tấn công vào người. Nhóm 2, nguy hiểm hơn, là bệnh tự miễn, nghĩa là những bệnh do chính hệ miễn dịch của cơ thể sinh ra những chất quay trở lại tấn công vào các mô của cơ thể.
6. Bệnh tự miễn dịch: Người ta gọi bệnh này là “bệnh AIDS mới” vì sự nguy hiểm chết người của nó. Hệ miễn dịch vốn là hàng rào quan trọng bảo vệ cơ thể khỏi các loại virus gây bệnh. Bệnh liên quan đến hệ miễn dịch có 2 nhóm, nhóm 1 là do sức đề kháng cơ thể yếu nên virus tấn công vào người. Nhóm 2, nguy hiểm hơn, là bệnh tự miễn, nghĩa là những bệnh do chính hệ miễn dịch của cơ thể sinh ra những chất quay trở lại tấn công vào các mô của cơ thể.
7. Bệnh Necrotizing fasciitis hay còn có tên khác là Flesh-Eating Bacteria. Loại bệnh này mới xuất hiện ở Mỹ nhưng đã khiến bệnh nhân kinh hoàng. Ban đầu, bệnh nhân mệt mỏi, nóng sốt như bị cảm cúm. Tuy nhiên, một thời gian sau, vi trùng tấn công vào thịt, xương. Nếu không kịp thời cắt khối cơ thể bị vi trùng tấn công thì nguy cơ tử vong sẽ rất cao.
7. Bệnh Necrotizing fasciitis hay còn có tên khác là Flesh-Eating Bacteria. Loại bệnh này mới xuất hiện ở Mỹ nhưng đã khiến bệnh nhân kinh hoàng. Ban đầu, bệnh nhân mệt mỏi, nóng sốt như bị cảm cúm. Tuy nhiên, một thời gian sau, vi trùng tấn công vào thịt, xương. Nếu không kịp thời cắt khối cơ thể bị vi trùng tấn công thì nguy cơ tử vong sẽ rất cao.
8. Bệnh tả là một bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi trùng Vibrio cholerae gây ra. Triệu trứng là tiêu chảy nặng và gây mất nước. Trong lịch sử đã xảy ra nhiều trận dịch tả kinh hoàng. Năm 1832, gần 40.000 người ở Paris, Pháp chết vì tả. Năm 1991, dịch tả lan tràn ở Peru, lan sang cả Ecuador, Colombia, Mexico và Nicaragua khiến rất nhiều người dân thiệt mạng.
8. Bệnh tả là một bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi trùng Vibrio cholerae gây ra. Triệu trứng là tiêu chảy nặng và gây mất nước. Trong lịch sử đã xảy ra nhiều trận dịch tả kinh hoàng. Năm 1832, gần 40.000 người ở Paris, Pháp chết vì tả. Năm 1991, dịch tả lan tràn ở Peru, lan sang cả Ecuador, Colombia, Mexico và Nicaragua khiến rất nhiều người dân thiệt mạng.
9. Viêm phổi cấp do vi khuẩn Legionella: Đây là một loại bệnh rất nguy hiểm đến sức khỏe con người. Loài vi khuẩn Legionella có khả năng sinh sản rất nhanh trong nước ấm. Dịch này đã từng xảy ra ở Chicago (Mỹ) và Quebec (Canada).
9. Viêm phổi cấp do vi khuẩn Legionella: Đây là một loại bệnh rất nguy hiểm đến sức khỏe con người. Loài vi khuẩn Legionella có khả năng sinh sản rất nhanh trong nước ấm. Dịch này đã từng xảy ra ở Chicago (Mỹ) và Quebec (Canada).
Đỗ Quyên/Infonet