Bộ Y tế chia sẻ khó khăn với nhân dân Lào bị ảnh hưởng bởi mưa bão

03/08/2018 15:00
Trúc Diệp
(GDVN) - Sáng 3/8/2018, Bộ Y tế tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Lào và nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Thứ trưởng thường trực Nguyễn Viết Tiến; cùng diện Đảng ủy Bộ, Công đoàn ngành Y tế,  Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế; đại diện các Vụ/Cục/ Viện, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Y tế; Đoàn thanh niên Cơ quan Bộ Y tế.

Bộ Y tế chia sẻ khó khăn với nhân dân Lào bị ảnh hưởng bởi mưa bão. ảnh: moh.gov.vn
Bộ Y tế chia sẻ khó khăn với nhân dân Lào bị ảnh hưởng bởi mưa bão. ảnh: moh.gov.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ: những ngày vừa qua, người dân Lào bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy, phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, thiệt hại nặng về người và tài sản, cùng với đó tại Việt Nam các tỉnh miền núi phía Bắc cũng bị ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ, sạt nở đất khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Bộ Y tế đã có Đơn vị Phòng, chống thảm họa và đơn vị Quân dân y kết hợp để  luôn chuẩn bị sẵn các cơ số thuốc, thiết bị phương tiện phòng chống lụt, bão và phân công các đội y tế cơ động, sẵn sàng hỗ trợ.

Với tinh thần “tương thân, tương ái” đồng chí Bộ trưởng hy vọng, món quà nhỏ chứa đựng tình cảm, nghĩa tình sâu sắc của cán bộ, công chức viên chức người lao động trong Cơ quan Bộ Y tế sẽ phần nào hỗ trợ người dân Lào và người dân các tỉnh miền núi phía bắc nước ta sớm vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định cuộc sống.

Trúc Diệp