Cảnh báo sốc: Mỗi tuần có thể xuất hiện thêm 10.000 ca nhiễm Ebola

16/10/2014 13:16
Phạm Ngà
(GDVN) - WHO cũng rất lo ngại về sự tiếp tục lây lan của đại dịch trong bối cảnh hệ thống y tế lạc hậu ở các nước Tây Phi.
Một nạn nhân nhiễm Ebola
Một nạn nhân nhiễm Ebola
Tiến sĩ Bruce Aylward – trợ lý Tổng thư ký WHO đã cảnh báo: có thể có 10.000 trường hợp nhiễm mới Ebola mỗi tuần trong vòng 2 tháng tới, cùng với đó, tỷ lệ tử vong hiện nay đã tăng lên 70%.

Những con số trên được ông đưa ra trong một cuộc họp báo hôm thứ ba tuần qua.

Ông cho biết Ebola là đại dịch có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số những đại dịch xảy ra gần đây.

Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc vẫn đang tập trung trong việc cố gắng đưa bệnh nhân đi cách ly và đưa ra phương pháp điều trị sớm nhất có thể.

Theo nguồn tin từ WHO, hiện nay, tỷ lệ tử vong do virut Ebola đã tăng từ 50% lên 70 %. Có khoảng 1000 trường hợp nhiễm mỗi tuần, bao gồm cả các trường hợp đang nghi nhiễm, đã xác nhận nhiễm và có nguy cơ nhiễm.

Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 4447 người, chủ yếu các nạn nhân ở khu vực Tây Phi, hiện tại còn 8914 ca nhiễm. Sierra Leone, Liberia và Guinea là những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất từ khi dịch bùng phát.

WHO cũng rất lo ngại về sự tiếp tục lây lan của đại dịch trong bối cảnh hệ thống y tế lạc hậu ở các nước Tây Phi.

Phạm Ngà