Chạy để… thay đổi chính mình

19/10/2017 20:49
An Nhiên
(GDVN) - Marathon không chỉ một cuộc đua, đó là nơi thử thách vượt qua chính mình, bền bỉ hướng về đích. Đường chạy đòi hỏi con người phải luôn vận động, tiến về trước

Có bao giờ bạn nghe về sự cải thiện sức khỏe tuyệt vời nhờ việc rèn luyện chạy hàng ngày? Sức mạnh ý chí khiến người chạy marathon vượt qua được quãng đường 10 km, 21 km, 42 km. Bằng cách nào họ tìm thấy niềm đam mê đối với môn thể thao đòi hỏi sự bền bỉ, tốn nhiều sức lực và tưởng chừng nhàm chán này, chỉ có chạy và chạy…?

Ai có thể chạy marathon?

Anh Đào Trung Thành (sinh năm 1970 tại Hà Nội) đã từng tham gia các giải đấu lớn như giải Marathon Standard Chartered Singapore, Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2015 ở cự ly 42 km, (dù chỉ ngay một năm trước đó, cự ly tham gia giải này của anh là 21 km), 2 giải IRONMAN 3 môn phối hợp ở Đà Nẵng vào năm 2016, 2017.

Một người chạy marathon khác là anh Nguyễn Việt Hồng (sinh năm 1980 tại Nha Trang), chỉ sau 2 năm rèn luyện anh có thể chạy ở cự ly 42 km, tham gia các giải đấu lớn tại Đà Nẵng, Cần Giờ, Sa Pa, anh cũng tham gia thi đấu 3 môn phối hợp tại Đà Nẵng tháng 5/2017 vừa qua.

Tuy nhiên, họ không phải là những vận động viên chạy chuyên nghiệp, cũng không phải là người từng hoạt động trong lĩnh vực thể thao, anh Thành hiện là chuyên gia tư vấn chiến lược Công nghệ thông tin và Viễn thông, Phó giám đốc Công ty Cổ phần truyền thông MVV Technologies và anh Hồng đang giữ chức vụ Giám đốc phát triển đối tác tại một ngân hàng lớn trong nước.

Anh Nguyễn Việt Hồng sinh 1980 tại Nha Trang.
Anh Nguyễn Việt Hồng sinh 1980 tại Nha Trang.

Cơ duyên đưa họ tới với đường chạy cũng không quá đặc biệt, xuất phát từ những vấn đề sức khỏe mà các trung niên “béo bụng” thường gặp như mỡ máu, gan nhiễm mỡ, thừa cân… khiến họ phải tìm kiếm một hoạt động thể thao để cải thiện sức khỏe.

Thế rồi từ việc đi bộ quanh công viên, họ chuyển sang chạy bộ, “nhập môn” từ 1 km tới 5 km, rồi tăng dần cự ly lên 10 km, 21 km, và táo bạo hơn là 42 km.

Sau một thời gian tập luyện, họ giảm cân về mức mong muốn, các chỉ số sức khỏe như cholesterol, mỡ máu… trở về bình thường. Họ bắt đầu tham gia các giải từ bán marathon tới marathon với cự ly tăng dần.

Điều đặc biệt là họ tự đánh giá mình là những người bình thường về thể lực và không có tố chất thể thao.

Chắc nhiều người sẽ thấy khó tin khi một người bình thường lại có thể chạy 42 km không nghỉ, thậm chí ở những cung đường gian khổ như núi cao và trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tuy nhiên, những người chạy marathon khẳng định với sự luyện tập chuyên cần, ai cũng có thể hoàn tất cự ly marathon trong thời gian cho phép của một giải đấu.

Thực tế thì vận động viên chạy marathon không chuyên có thể là bất cứ ai, là người ưa thích thể thao hay là nhân viên văn phòng ít vận động, là người trẻ tuổi hay đã bước vào trung niên, ngay cả những người ở tuổi “xưa nay hiếm” hoặc thậm chí là người có vấn đề về sức khỏe.

Cụ bà 92 tuổi vẫn hoàn thành cự ly marathon 42 km

Tại giải marathon San Diego 2015, cụ bà Harriette Thompson, 92 tuổi đã trở thành người cao tuổi nhất hoàn thành cự ly 42 km trong 7 giờ 24 phút và 36 giây. Bắt đầu tập chạy từ tuổi 76, bà chỉ bỏ lỡ 1 giải marathon San Diego duy nhất năm 2013, khi bà đang điều trị ung thư.

Cụ bà Harriette Thompson được cổ vũ trên suốt cung đường đua, ý chí trong từng bước chạy của bà khiến tất cả những người theo dõi giải đấu khâm phục, từ một vận động viên cần được khích lệ trên đường chạy, bà trở thành niềm cảm hứng lan tỏa tinh thần và ý chí cho chính những người xung quanh.

Chạy bộ tác động con người theo những cách sâu sắc, vượt xa những tác động tới cơ thể. Hoạt động chạy như một chất xúc tác để thực hiện các mục tiêu táo bạo, giống như sau khi chinh phục được các cự ly ban đầu thì bạn cho phép mình nghĩ tới một mốc xa hơn mà trước kia chưa từng hình dung mình có thể đạt được.

Anh Đào Trung Thành tâm sự: “Ở thời điểm bắt đầu, tôi không thể tưởng tượng sẽ có lúc mình chạy được cự ly 42 km và hoàn thành giải đua 3 môn kết hợp. Sau lần đầu tham gia chạy giải ở cự ly 10 km, rồi 21 km, quãng đường bán marathon không còn đáng sợ nữa, tôi tự đặt mục tiêu mới và ngầm đặt giới hạn cho mình về quãng đường chạy”.

Anh Đào Trung Thành sinh 1970 tại Hà Nội.
Anh Đào Trung Thành sinh 1970 tại Hà Nội.

Vì thế, marathon không chỉ một cuộc đua, đó là nơi thử thách bản thân, vượt qua chính mình, bền bỉ hướng về đích trước mắt. Đường chạy đòi hỏi con người phải luôn vận động, tiến về phía trước.

Trên cung đường chạy, người chạy tìm thấy niềm vui, sự đam mê, cũng như những chiêm nghiệm, bài học cuộc sống. Anh Nguyễn Việt Hồng chia sẻ: “Bài học quý giá nhất tôi rút ra được khi tập chạy là để đạt được những kết quả to lớn bạn phải hoàn thành được những bước nhỏ hằng ngày trước. Kỳ vọng lớn nhưng thiếu sự chuẩn bị kỹ càng thì sẽ cầm chắc thất bại”.

Chạy, ở đó có sự mệt mỏi, có nỗi sợ hãi, có sự nghi ngờ khả năng của bản thân. Nhưng phá vỡ những giới hạn đó, bạn sẽ được hưởng niềm vui, cảm giác ngất ngây và sung sướng khi hoàn thành một mục tiêu, khi nhận ra mình đã vượt qua phép thử về ý chí.

“Chạy để thay đổi, marathon sẽ giúp bạn hiểu được câu nói “Mọi thứ đều có thể”, nếu bạn thực sự muốn nó”, anh Hồng chia sẻ.

Và chính bạn cũng sẽ làm được như vậy nếu ngay từ hôm nay bạn chỉ cần xỏ giày vào và bắt đầu chạy…

Họp báo ra mắt giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank 2017.
Họp báo ra mắt giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank 2017.

6,000 người tranh tài tại Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức giải marathon quốc tế mang tên Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017, diễn ra từ ngày 24 đến 26/11/2017, với nhiều cự ly thi đấu khác nhau gồm 42,195 km; 21 km; 10 km để dành cho các vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và phong trào thi đấu.

 Bên cạnh các cuộc thi đấu còn có hoạt động hổ trợ và hưởng ứng bao gồm giải Marathon trẻ em “Kids Run” dành cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi và triển lãm hình ảnh sự kiện du lịch - văn hóa - thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh tại khu đô thị Empire City, Thủ Thiêm Quận 2.

Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký qua website www.marathonhcmc.com và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều vận động viên, dự kiến con số người tham gia tranh tài sẽ lên tới trên 6.000 người.

Đơn vị tài trợ là Ngân hàng Techcombank cam kết sẽ đồng hành cùng giải trong ít nhất 5 năm để xây dựng giải thành một sự kiện thường niên, kiến tạo biểu tượng giải marathon mang dấu ấn riêng của thành phố, đồng thời thúc đẩy các giá trị sống tích cực hơn cho cộng đồng, đặc biệt với giới trẻ.

An Nhiên