Hiểm họa khôn lường từ mỹ phẩm kém chất lượng

24/12/2018 06:00
Vũ Phương
(GDVN) - Mỹ phẩm kém chất lượng, mỹ phẩm nhái không đáp ứng được nhu cầu làm đẹp, còn gây nguy hiểm, hậu quả tai hại cho sức khỏe người dùng, thậm chí gây ung thư.

Thời gian qua, lực lượng chức năng như Cục quản lý Dược – Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt trong các đợt kiểm tra, thu giữ và tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượngxử lý hàng chục cơ sở kinh doanh, sản xuất trái phép.

Cục quản lý Dược đã xử phạt vi phạm hành chính cũng như đình chỉ lưu hành, thu hồi nhiều sản phẩm mỹ phẩm, song nhiều cơ sở kinh doanh vẫn coi thường pháp luật, tiếp tục buôn bán mỹ phẩm giả gây nhiễu loạn thị trường.

Hiểm họa khôn lường từ mỹ phẩm kém chất lượng ảnh 1Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm

Dạo một vòng quanh chợ sinh viên, chợ nhà xanh ( Cầu Giấy) - và một số chợ nội thành Hà Nội, không khó để bắt gặp những quầy hàng bày bán các loại mỹ phẩm với chủng loại đa dạng: Nước hoa, son môi, phấn má, sửa rửa mặt, dầu gội đầu, kem trộn trắng da…gắn nhãn mác của các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng.

Đáng nói, những sản phẩm gắn mắc hàng hiệu này lại có giá rất “bình dânchỉ vài chục đến vài trăm ngàn đồng một sản phẩm. Các sản phẩm này có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng.

Độ tinh xảo của các sản phẩm nhái cũng đạt đến mức tinh xảo, những người am hiểu mới biết được đó là sản phẩm nhái, còn đa phần người tiêu dùng không rành rất dễ “sập bây”.

Đáng lo ngại hơn đó là người tiêu dùng “tiền mất tật mang”, hậu quả nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và thẩm mỹ.

Theo các chuyên gia khuyến cáo, hiện mỹ phẩm giả, kém chất lượng thường len lỏi xuất hiện tại các điểm mua bán tạp hóa, các khu vực trong chợ, các khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn.

Đáng nói, một số trường hợp mỹ phẩm kém chất lượng, mỹ phẩm giả còn xuất hiện tại các khu vực hội chợ, lễ hội… Hình thức mua bán phổ biến và khó quản lý nhất hiện nay là tình trạng rao bán tràn lan trên các trang mạng xã hội, có sự tham gia tiếp tay của nhiều người và rất dễ để thao tác thực hiện, từ đó vô tình tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi, một kênh tiêu thụ hiệu quả cho mỹ phẩm giả, kém chất lượng.

Một trang mạng xã hội bán mỹ phẩm giá rẻ của một hãng mỹ phẩm tên tuổi nổi tiếng.
Một trang mạng xã hội bán mỹ phẩm giá rẻ của một hãng mỹ phẩm tên tuổi nổi tiếng. 

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, trên mạng xã hội hiện nay có rất nhiều mặt hàng mỹ phẩm được bày bán với đủ loại từ dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt đến kem làm trắng, kem trang điểm, kem chống nắng, nước hoa, phấn má, son môi.

Khách mua hàng muốn loại nào cũng có và được người bán giới thiệu, tư vấn rất nhiệt tình. Thậm chí, có những loại được gắn mác sản phẩm rất lạ, không có bất kỳ hướng dẫn nào bằng tiếng Việt, nhưng theo cách nói của những người bán hàng thì đây là hàng “xách tay” do người thân từ nước ngoài mang về nên không có tiếng Việt nhưng lại có giá bán vô cùng hấp dẫn, chỉ bằng 1/5, thậm chí 1/10 giá trị của sản phẩm chính hãng.

Theo các chuyên gia, bác sĩ da liễu, tác hại khôn lường của mỹ phẩm kém chất lượng, mỹ phẩm nhái không đáp ứng được nhu cầu làm đẹp, còn gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe người sử dụng. 

Trong những sản phẩm làm giả, sản phẩm chất lượng kém thường có các loại hoạt chất, hóa chất gây ra dị ứng, hóa chất chấm sẽ làm tổn thương da, khiến nổi mẩn đỏ, ngứa, thậm chí mưng mủ.

Chị Nguyễn Minh Thu, giáo viên một trường quốc tế trên địa bàn quận Hà Đông cho biết, có người quen trên mạng xã hội giới thiệu bộ mỹ phẩm SK II đầy đủ với 5 sản phẩm với giá khá thấp.

Tuy nhiên qua tham khảo giá bộ sản phẩm tương tự ở những shop uy tín có giá  gấp 3 lần. “Không hiểu tại sao cùng một bộ sản phẩm mà giá các nơi bán chênh lệch nhau lớn như vậy. Bây giờ mỹ phẩm ngập tràn  thị trường, rất sợ mua phải mỹ phẩm kém chất lượng”, chị Minh Thu nói.

Thời gian qua Cục quản lý Dược - Bộ Y tế đã đình chỉ lưu hành, thu hồi hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm của nhiều công ty kinh doanh và sản xuất mỹ phẩm. 

Vào ngày 22/5, Cục Quản lý Dược đã gửi công văn yêu cầu Công ty Hoa Việt phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 3 sản phẩm gồm Cream new white tobe effective after 5 days; Cream Victory tobe effective after 5 days và kem tàn nhang - tái tạo ngừa lão hóa Lavish skin as you.

Công ty Hoa Việt phải tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng qui định và gửi báo cáo thu hồi về Cục trước ngày 15/6.

Theo Cục Quản lý Dược, cả 3 mẫu mỹ phẩm của công ty Hoa Việt đều không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm, do hàm lượng thủy ngân vượt quá giới hạn cho phép.

Vừa qua, Cục quản lý Dược cũng ban hành quyết định thu hồi sữa rửa mặt Ever today do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. 

Cùng với đó, Cục quản lý Dược cũng đình chỉ lưu hành và thu hồi Sản phẩm Kem và Bột tắm trắng ngọc trai do công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Phong chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Mẫu thử của sản phẩm không đáp ứng quy định về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng.

Về việc sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng, mỹ phẩm có chất cấm, Bác sĩ Phạm Hồng Hải, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo: “Nếu sử dụng mỹ phẩm giả lâu dài, hậu quả nặng nề hơn khiến da bị ngộ độc do mỹ phẩm có chứa kim loại nặng hoặc thủy ngân. Có nhiều trường hợp người dùng phải nhập viện, để lại di chứng về sau hoặc điều trị không hết”.

Cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ một số loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn quận Cầu Giấy.
Cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ một số loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn quận Cầu Giấy. 

Còn theo Bác sĩ Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Chi hội Nam y da liễu  (thuộc Hội Nam y Việt Nam), thời gian gần đây, phòng khám của bác sĩ liên tục tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân tới thăm khám và điều trị do sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng.

Các chuyên gia cũng cảnh báo, những hậu quả khi sử dụng mỹ phẩm giả, kém chất lượng.

Mỹ phẩm giả thường không có những chất bảo vệ da hoặc thành phần không được nghiên cứu kỹ càng dễ dẫn đến việc chúng phản ứng với nhau gây kích ứng da.

Mỹ phẩm giả cũng chẳng qua khâu kiểm nghiệm nào vì thế chẳng ai đảm bảo chắc chắn nó an toàn cho làn da của bạn.

Các dấu hiệu thường thấy khi da bị kích ứng, dị ứng với mỹ phẩm là sau khi sử dụng vài phút hoặc nhiều giờ, người bệnh bắt đầu có các biểu hiện như ngứa, nổi mẩn đỏ, cảm giác châm chích, bỏng rát, sưng phù, nổi mụn, bóng nước, bong vảy da…

Khi gặp những dấu hiệu này chị em hãy ngừng sử dụng ngay lập tức, không dùng sang loại mỹ phẩm khác và đến bác sĩ da liễu để điều trị. Tránh tự điều trị tại nhà.

Không ít chuyên gia và bác sĩ đã cảnh báo về các loại mỹ phẩm giả có chứa kim loại nặng hoặc thủy ngân.

Các nguyên tố này gây biến đổi các tế bào dẫn đến u bướu hay ung thư, gây ra những căn bệnh về nội tiết tố gan, các bệnh về tim mạch, các bệnh về thần kinh và não.

Ngoài ra khi sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng da có thể sưng tấy và lở loét gây đau đớn:

Da khô rát và bong tróc vẩy, những mảng da bị lột rất dày gây đau nhức và rát toàn thân

Nguy hại nhất là gây ung thư da, suy giảm chức năng tế bào máu. Nếu bị bệnh khác kết hợp dị ứng mỹ phẩm giả có thể gây viêm nhiễm nội tạng, hoại tử dẫn đến tử vong.

Chính vì vậy để không mua phải hàng giả hàng nhái, người dùng nên đến những cơ sở uy tín có sự bảo hành và mua những mỹ phẩm chính hãng, hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Những người mua hàng cần phải chung tay cùng những doanh nghiệp, cơ quan quản lí để có thể phát hiện và loại bỏ ra những cơ sở, cửa hàng bán mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhái và kém chất lượng.

Vũ Phương