Làm đẹp ăn Tết bằng cách... rất thiên nhiên

26/01/2012 15:40
Theo SGTT
Một vẻ đẹp tự nhiên mà không cần mất nhiều thời gian và tiền bạc là ao ước của nhiều người.
Thay vì làm đẹp từ hoá mỹ phẩm, phụ nữ Á Đông đã tận dụng những nguyên liệu đơn giản và dễ tìm để mang lại cho mình vẻ đẹp tự nhiên nhất.
Làm đẹp ăn Tết bằng cách... rất thiên nhiên ảnh 1

Nước cốt chanh làm tóc thêm chắc khoẻ và bóng mượt: để có những lọn tóc dày, khoẻ khoắn và mượt mà, phụ nữ Á Đông trong đó có Việt Nam biết dùng nước cốt chanh thay cho dầu gội và dầu xả tóc.

Trong nước chanh tươi có chứa các chất là se tự nhiên, loại thảo mộc thiên nhiên có tác dụng làm sạch các tuyến bã nhờn ở chân tóc, đề phòng gàu xuất hiện và tóc bị gãy rụng. Từ đó, mái tóc luôn giữ được vẻ óng mượt và chắc khoẻ hơn.

Dầu dừa làm mượt tóc: bí quyết để có những lọn tóc dày khoẻ của phụ nữ Ấn Độ chính là dầu dừa. Chỉ cần thoa chút dầu dừa lên tóc, từ gốc đến ngọn và massage tóc nhiều lần, sau đó xả sạch tóc với nước lạnh. Những thao tác massage giúp kích thích tóc mọc khoẻ, còn thành phần dinh dưỡng của dầu dừa lại giúp tóc óng mượt và dễ chải hơn.

Ngọc trai giúp da thêm sáng mịn: nếu sử dụng kem dưỡng ngọc trai kết hợp với các chất có tác dụng dưỡng ẩm cho da, những thao tác massage nhẹ nhàng sẽ giúp kem thẩm thấu tốt hơn qua da, đồng thời thanh tẩy những tế bào chết trên da.

Mặt nạ trà xanh ngừa nếp nhăn: trong trà xanh có chứa thành phần kháng oxy hóa cực mạnh có tác dụng làm sạch và thông thoáng các lỗ chân lông, nó đồng thời loại trừ các phân tử gốc tự do, nguyên nhân thúc đẩy quá trình lão hoá của làn da.

Mặt nạ trà xanh có thể thực hiện ngay tại nhà giúp mang lại kết quả trực tiếp cho da, thay cho những sản phẩm dưỡng da hoặc mặt nạ đắt tiền chiết xuất từ chúng. Pha một tách trà xanh nhỏ, thêm vào nước trà vài giọt chanh tươi để đắp lên mặt từ 10 – 15 phút, sau đó rửa sạch mặt với nước ấm.

Nước vo gạo giúp thanh tẩy làn da: phụ nữ xứ sở kim chi thường tận dụng nước vo gạo để rửa mặt, vì cách này giúp làn da của họ luôn tươi trẻ hơn. Nước vo gạo có tác dụng tẩy nhẹ những lớp tế bào chết và kích thích sự phát triển các tế bào mới sinh sản nhanh hơn. Hơn thế, rửa mặt với nước vo gạo còn giúp làm những vùng da khác nhau trở nên đồng màu, giúp da thêm sáng và mịn màng. Bạn có thể massage cho da mỗi ngày với nước vo gạo.

Ngoài ra, nếu đôi cửa sổ tâm hồn của bạn thường bị sưng húp vào mỗi buổi sáng có thể uống trà gừng, vì trong gừng có chứa các chất chống viêm tấy tự nhiên.

Theo SGTT