Nhiều học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Định nhập viện, nghi bị ngộ độc

06/04/2019 17:54
Đỗ Hưng
(GDVN) - Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn đã tiếp nhận 61 em học sinh nghi bị ngộ độc do ăn món cà ri bò chấm bánh mì.

Ngày 6/4, khoảng 31 học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn.

Các em nhập viện có triệu chứng đau bụng, nôn ói và tiêu chảy. Sau khi làm các biện pháp sơ cứu, sức khỏe của các em đã ổn định và vẫn được theo dõi tại bệnh viện.

Các học sinh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn. (Ảnh: H.L)
Các học sinh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn. (Ảnh: H.L)

Chiều hôm trước (5/4), Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cũng ghi nhận khoảng 30 ca nhập viện với triệu chứng tương tự.

Tại bệnh viện, các em cho biết được ăn món cà ri bò chấm bánh mì ở trường vào buổi trưa.

Đang xét nghiệm vụ 35 kg thịt gà ôi thiu tuồn vào Trường Tiểu học Chu Văn An 

Bác sĩ Cao  Hùng Phú – Giám đốc Bệnh viện Tâm Trí Sài Gòn cho biết, các em bị rối loạn tiêu hóa nghi do ngộ độc thực phẩm, mặc dù vậy chưa phát hiện trường hợp nguy kịch tới tính mạng.

Bệnh viện vẫn đang làm các xét nghiệm để chuẩn đoán loại vi khuẩn dẫn đến nguyên nhân rối loạn tiêu hóa.

Trong hai ngày 05 và 06/4, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn đã tiếp nhận 61 em học sinh có triệu chứng ở các lớp khác nhau và đều đến từ Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định.

Đỗ Hưng