Những sai lầm phổ biến khi rửa mặt

10/01/2015 11:43
Thùy Linh
(GDVN) - Bạn cần rửa mặt mỗi buổi tối trước khi ngủ và mỗi buổi sáng khi thức dậy. Nhưng bạn cần tránh những sai lầm phổ biến sau:

Rửa mặt là thói quen làm đẹp đơn giản nhất của mọi người, nhất là với phụ nữ. Tuy nhiên, những thói quen hàng ngày và phổ biến với các bạn nữ có thể gây ra những vẫn đề về da như khô da, kích ứng, dầu và mụn.

Đây là 10 sai lầm lớn nhất khi bạn rửa mặt và biện pháp để có thể giảm bớt những vấn đề về da:

Chọn sữa rửa mặt không phù hợp

Sữa rửa mặt có tác dụng loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, giúp trang điểm nhưng không lấy đi quá nhiều dầu tự nhiên trong da cũng như những tế bào khỏe mạnh.
 

Hãy tìm một loại sữa rửa mặt phù hợp, có lượng chất làm sạch vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít.

Bởi nếu sữa rửa không đủ khả năng làm sạch, bạn sẽ phải rửa đi rửa lại nhiều lần hoặc chà mạnh để làm sạch triệt để, còn những sản phẩm chứa nhiều chất tẩy sẽ khiến da bạn đỏ do bị kích thích. 

Rửa quá nhiều

Đối với hầu hết bộ phận trong cơ thể, nếu rửa sạch từ một đến hai lần trong một ngày là tốt nhưng nếu rửa nhiều hơn có thể gây kích ứng da, từ đó da sẽ sản sinh ra nhiều dầu.

Nếu trong một ngày bạn không phải vận động ra mồ hôi nhiều, không phải trang điểm hay bôi nhiều kem chống nắng thì không nên dùng chất tẩy rửa nào vào buổi tối, mà chỉ nên rửa bằng nước ấm. Hãy để cho da bạn được nghỉ ngơi sau chu kỳ tác dụng của sản phẩm bạn đã dùng trước đó. 

Dùng nước quá lạnh hoặc nóng


Bạn thường nghĩ nước nóng làm lỗ chân lông nở ra, còn nước lạnh giúp se lỗ chân lông? Thực tế lỗ chân lông không có cơ bắp để đóng hay mở.

Trong khi bạn nghĩ rằng ước nóng tốt cho da nhưng thực ra nó có thể khiến da khô hoặc tăng sinh bã nhờn. Do đó tốt nhất nên dùng nước ấm để làm sạch nhẹ nhàng mà hiệu quả.

Tẩy tế bào chết quá nhiều

Tẩy da chết là một thói quen lành mạnh giúp lấy đi những tế bào da chết, nhưng cần phải thực hiện có điều độ.

Chỉ nên tẩy tối đa 2-3 lần mỗi tuần. Khi tẩy rửa, nên dùng tay thoa nhẹ thay vì sử dụng khăn để tránh làm da bạn bị xước hoặc tổn thương.

Rửa không đủ

Việc tiết kiệm sữa rửa mặt sẽ không đủ để làm sạch da, lượng chất thải và cặn bã còn tồn đọng có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và khô da. 

Tốt nhất mỗi ngày nên rửa mặt 2 lần ngay cả khi bạn vội vã ra khỏi nhà vào buổi sáng hay mệt mỏi vào ban đêm. Chú ý rửa kỹ ở các ngóc ngách xung quanh hàm, chân tóc và mũi, những vùng da này dễ bị bỏ quên.

Sử dụng những thành phần dễ gây kích ứng da

Mặt bạn nên tránh sử dụng những mỹ phẩn có thành phần gây kích ứng như nước hoa, chất màu, chất bảo quản tổng hợp như paraben.

Xút ăn da có chứa sun phát cũng không nên sử dụng bởi có thể gây kích ứng và phản ứng dị ứng da. Do đó khi mua sữa rửa mặt, bạn cần đọc kỹ chỉ định thành phần được ghi trên bao bì.

Dùng khăn sai cách


Khi dùng khăn, hãy chấm nhẹ lên da chứ đừng chà mạnh. Chà mạnh khiến bạn cảm thấy sạch, nhưng có thể làm da bị tổn thương.

Cũng không nên lấy khăn của người khác để lau mặt, làm như thế sẽ tránh lây nhiễm vi khuẩn từ da của người khác.

Sử dụng kem dưỡng ẩm

Muốn giữ ẩm cho da, bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm ngay sau khi tắm nhằm gia tăng khả năng hấp thụ. Đừng chờ tới khi da bạn hoàn toàn khô mới thoa kem bởi khi đó kem sẽ khó hấp thụ khiến bạn cảm thấy da bị nhờn hay dính. 

Cho rằng sản phẩm đắt tiền là tốt


Bạn bỏ hàng triệu ra để mua sữa rửa mặt vì nghĩ rằng "đắt sắt ra miếng". Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn chính xác. Lời khuyên cho bạn là hãy tìm một loại sữa hợp túi tiền, ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

Da dầu nên sợ dùng sản phẩm chứa dầu


Trong một thời gian dài, dầu được xem là kẻ thù của da, nhưng hiện nay quan điểm này đang dần thay đổi. Các chuyên da làm đẹp cho rằng tất cả sản phẩm rửa có chứa dầu tốt cho hầu hết loại da, ngay cả với làn da dầu hay da bị tổn thương. 

Nhờ công dụng "dầu hòa tan dầu" nên các sản phẩm làm sạch có thành phần dầu tự nhiên phù hợp sẽ giúp làm sạch lỗ chân lông, diệt vi khuẩn, giúp chữa lành da và cân bằng độ ẩm cho da.

Khi chọn sữa rửa mặt, hãy tìm những sản phẩm làm sạch từ dầu tự nhiên, các loại dầu thực vật. Nếu có điều kiện kinh tế, có thể dùng sản phẩm từ dầu chất lượng cao như hạnh nhân, dầu hạt mơ, dầu hạt nho, hướng dương.

Cách thức rất đơn giản, bạn chỉ cần xoa lên và massage cho mặt trong vài phút, sau đó lau lại bằng khăn mềm với nước ấm cho sạch.

Cần lưu ý: Dầu dừa và dầu ôliu có thể tốt cho đa số mọi người, song một số làn da nhạy cảm có thể bị dị ứng. 

Thùy Linh