Cậu bé người Mông có dị tật ở mắt đã được thăm khám ở Hà Nội

21/06/2012 09:25
Mạnh Mường
(GDVN) - Sáng ngày 20/6, đại diện Báo Giáo dục Việt Nam cùng cô giáo mầm non xã Kim Bon trực tiếp đưa bé Giàng A Trống Khua - cậu bé có dị tật ở mắt, đi khám tại Bệnh viện mắt Trung ương.
Như thông tin mà Báo Giáo dục Việt Nam đã chuyển đến bạn đọc về trường hợp của cậu bé đáng thương người dân tộc Mông tên là Giàng A Trống Khua, cậu bé mồ côi cha mẹ từ sớm. Hơn 2 tháng tuổi đã không còn mẹ, nguồn dinh dưỡng chính của bé là từ những hạt ngô nương được bà ngoại nhai và bón cho ăn từng miếng.

Sinh ra đã khổ, nhưng nay hoàn cảnh của cậu bé lại càng khó hơn khi bà ngoại đã qua tuổi 70 và quá yếu, vì thế cả những bữa ngô cũng không còn được ăn đều đặn.

Không có người chăm sóc, đói ăn thường xuyên, bé ngày càng gầy guộc, thêm vào đó là chứng bệnh lạ khiến mắt bên trái của bé ngày càng lồi ra dẫn đến việc quan sát rất khó khăn.

Trong chuyến công tác từ thiện thăm, tặng quà và khánh thành 4 điểm trường lẻ xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La mà Báo Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng những Việt kiều hảo tâm do bà Vivian VietLy Nguyen đại diện. Biết đến trường hợp đáng thương của Giàng A Trống Khua bà VietLy đã quyết định tài trợ toàn bộ kinh phí đi lại và phẫu thuật mắt cho cậu bé này.

Sáng ngày 20/6, cô giáo Lường Thị Phong hiện đang công tác tại trường mầm non Kim Bon là người tình nguyện trực tiếp đưa Giàng A Trống Khua xuống Hà Nội khám bệnh. Đại diện Báo Giáo dục Việt Nam đã trực tiếp cùng cô giáo Lường Thị Phong đưa cậu bé đi thăm khám tại Bệnh viện mắt Trung ương nhằm sớm tìm ra nguyên nhân và có hướng giúp đỡ cậu bé.

Qua thăm khám, chẩn đoán ban đầu của bác sỹ chuyên khoa 1 Trần Thị An:
- Mắt trái bị giãn lồi giác mạc.
- Thể trạng: suy dinh dưỡng, không ho, không sốt
- Trọng lượng: 13kg
- Huyết áp bình thường
- Tim: nhịp tim đều
- Phổi: bình thường
- THM: Viêm mũi, họng cấp

Đại diện Báo Giáo dục Việt Nam trực tiếp đưa bé Giàng A Trống Khua đi khám tại Bệnh viện mắt Trung ương
Đại diện Báo Giáo dục Việt Nam trực tiếp đưa bé Giàng A Trống Khua đi khám tại Bệnh viện mắt Trung ương

Theo kết luận khám siêu âm của bác sỹ chuyên khoa Phan Thanh Dũng, kết quả cho thấy, trục nhãn cầu hai mắt có sự khác biệt nhau khá lớn:
- Mắt phải: 21,4 mm. Dịch kính khá sạch, không có dấu hiệu viêm võng mạc.
- Mắt trái: 29,4 mm (mắt đang bị dị tật). Dịch kính vẩn đục rất nhiều thành đám màng dày, không bong võng mạc, tiền phòng rất sâu rộng.

Trong cuộc trò chuyện với bác sỹ Phan Thanh Dũng, ông cho hay: “Thủy tinh thể của cháu vẫn còn, như vậy thì khả năng chữa trị được sẽ cao hơn. Tuy nhiên do cháu đang bị viêm mũi, họng nên phải để cháu uống thuốc 3 hôm theo đơn, sau đó sẽ khám lại và có quyết định cuối cùng”.

Bác sỹ Phan Thanh Dũng đang khám siêu âm cho Giàng A Trống Khua
Bác sỹ Phan Thanh Dũng đang khám siêu âm cho Giàng A Trống Khua

Trong thời gian chờ khám lại, bé Khua và chị Phong được thu xếp cho tạm trú tại nhà người quen của bà Vivian VietLy ở Hà Nội.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Cháu Giàng A Trống Khua, bản Suối Kếnh, xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
hoặc gửi cho cô giáo Lường Thị Phong - Hiệu trưởng trường mầm non Kim Bon. SĐT: 0972.314.806

Mã số 60

2. Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

3. Qua Ngân hàng:

- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy.

- Swift Code: VBAAVNVX

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn



Điểm nóng

Nhật ký Chí Viễn

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Nhật ký Pả Vi

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

 Video Clip





Mạnh Mường