Dàn siêu xe khủng nhất Việt Nam của các đại gia Ninh Bình (Kỳ 1)

14/03/2012 13:06
T.N (có sử dụng ảnh của NinhBinhFC)
(GDVN) - So với Sài Gòn và Hà Nội, Ninh Bình được coi là một tỉnh sở hữu nhiều chiếc siêu xe bậc nhất Việt Nam và trên cả thế giới. Những mẫu siêu xe đình đám ở Ninh Bình phải kể đến như Rolls-Royce Ghost, Maybach 62s, Mercedes S-Class, Range Rover, Lexus Ls600hl, Rolls-Royce Phantom… Còn nói đến giới chơi xế hộp nức tiếng Ninh Bình, thì gia đình ông Nguyễn Đức Thụy, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thành và đội bóng Sài Gòn FC (Sài Gòn Xuân Thành trước đây) xứng đáng là số 1.
Siêu xe số một phải kể đến chiếc Maybach 62s ốp đá của gia đình ông Nguyễn Đức Thụy, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thành, ông bầu của đội bóng Sài Gòn FC và cũng chính là một doanh nhân thành đạt và nổi tiếng nhất nhì đất Ninh Bình.
Siêu xe số một phải kể đến chiếc Maybach 62s ốp đá của gia đình ông Nguyễn Đức Thụy, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thành, ông bầu của đội bóng Sài Gòn FC và cũng chính là một doanh nhân thành đạt và nổi tiếng nhất nhì đất Ninh Bình.
Chiếc Maybach 62s ốp đá màu đen của gia đình ông Nguyễn Đức Thụy, chính là một trong 4 chiếc siêu xe Maybach 62s ở Việt Nam hiện nay.
Chiếc Maybach 62s ốp đá màu đen của gia đình ông Nguyễn Đức Thụy, chính là một trong 4 chiếc siêu xe Maybach 62s ở Việt Nam hiện nay.
Ba chiếc còn lại thì 2 chiếc đang thuộc sở hữu của hai đại gia ở TP.HCM (trong đó có 1 chiếc Maybach 62s màu trắng). Chiếc còn lại thuộc sở hữu của một đại gia ở tỉnh Quảng Ninh.
Ba chiếc còn lại thì 2 chiếc đang thuộc sở hữu của hai đại gia ở TP.HCM (trong đó có 1 chiếc Maybach 62s màu trắng). Chiếc còn lại thuộc sở hữu của một đại gia ở tỉnh Quảng Ninh.
Giá của chiếc Maybach 62s này vào khoảng gần 1 triệu USD sau thuế. Hiện tại siêu xe sang này đang giữ vị trí quán quân về xe đắt nhất ở Ninh Bình. Biển của siêu xe cũng có ý nghĩa là số 1 Ninh Bình (001.35)
Giá của chiếc Maybach 62s này vào khoảng gần 1 triệu USD sau thuế. Hiện tại siêu xe sang này đang giữ vị trí quán quân về xe đắt nhất ở Ninh Bình. Biển của siêu xe cũng có ý nghĩa là số 1 Ninh Bình (001.35)
Chiếc Roll-Royce biển số 51A - 058.88 chính là chiếc xe mà bầu Thụy, chủ tịch CLB Sài Gòn FC thường sử dụng.
Chiếc Roll-Royce biển số 51A - 058.88 chính là chiếc xe mà bầu Thụy, chủ tịch CLB Sài Gòn FC thường sử dụng.
Bên cạnh đó, trong Auto của gia đình ông Nguyễn Đức Thụy còn có một chiếc Roll-Royce biển số 35A-00.999 và một chiếc Range Rover biển số 35A-00.888
Bên cạnh đó, trong Auto của gia đình ông Nguyễn Đức Thụy còn có một chiếc Roll-Royce 
biển số 35A-00.999 và một chiếc Range Rover biển số 35A-00.888
Chiếc Roll-Royce Ghost cũng là một siêu xe thuộc sở hữu của tập đoàn Xuân Thành, chiếc siêu xe này thường gia đình ông Nguyễn Đức Thụy sử dụng trong mục đích công việc và du lịch.
Chiếc Roll-Royce Ghost cũng là một siêu xe thuộc sở hữu của tập đoàn Xuân Thành, chiếc siêu xe này thường gia đình ông Nguyễn Đức Thụy sử dụng trong mục đích công việc và du lịch.
Chiếc Roll-Royce Ghost cũng là một siêu xe thuộc sở hữu của tập đoàn Xuân Thành, chiếc siêu xe này thường gia đình ông Nguyễn Đức Thụy sử dụng trong mục đích công việc và du lịch.
Chiếc Roll-Royce Ghost cũng là một siêu xe thuộc sở hữu của tập đoàn Xuân Thành, chiếc siêu xe này thường gia đình ông Nguyễn Đức Thụy sử dụng trong mục đích công việc và du lịch.
Giá trị của chiếc Roll-Royce Ghost này cũng không dưới 1 triệu USD sau thuế.
Giá trị của chiếc Roll-Royce Ghost này cũng không dưới 1 triệu USD sau thuế.
Giá trị của chiếc Roll-Royce Ghost này cũng không dưới 1 triệu USD sau thuế.
Giá trị của chiếc Roll-Royce Ghost này cũng không dưới 1 triệu USD sau thuế.
T.N (có sử dụng ảnh của NinhBinhFC)