Ai Cập: Người Hồi giáo và Cơ Đốc đánh nhau dữ dội ngay tại thủ đô

15/05/2011 12:33
(GDVN) – Các cuộc đụng độ giữa người theo đạo Hồi và những người Cơ Đốc giáo tại thủ đô Ai Cập trong vòng 2 ngày qua đã khiến ít nhất 60 người bị thương.

(GDVN) – Các phương tiện truyền thông quốc tế cho hay, các cuộc đụng độ giữa người theo đạo Hồi và những người Cơ Đốc giáo tại thủ đô Ai Cập trong vòng 2 ngày qua đã khiến ít nhất 60 người bị thương.
 

Xung đột tôn giáo tại Ai Cập
Xung đột tôn giáo tại Ai Cập

Truyền thông địa phương cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ động độ tôn giáo này bắt đầu được châm ngòi sau khi một người Hồi cãi nhau với một nhóm người chống đối theo đại Cơ Đốc ở bên ngoài toà nhà trụ sở đài truyền hình quốc gia Ai Cập.

Người Hồi giáo này ngay sau đó đã gọi điện cho bạn bè và họ đã mang theo vũ khí đến bắn trọng thương nhiều người Cơ Đốc. Từ những mẫu thuân ban đầu, đụng độ đã lan rộng và kéo dài trong hai ngày qua ở thủ đô Cairo.

Nếu tính từ ngày 7 tháng 5 cho tới ngày hôm nay (15/5), đã có ít nhất 12 người chết, 200 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ sắc tộc ở các quy mô lớn nhỏ khác nhau ở thủ đô Cairo.

Hiện tại, tình trạng hỗn loạn do xung đột tôn giáo đã được cảnh sát và quân đội Ai Cập ngăn chặn. Chính quyền Ai Cập đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và thực hiện tất cả nhưng điều kiện có thể để chấm dứt tình trạng xung đột tôn giáo tiếp tục tái diễn.

Theo số liệu thống kê, hiện người Hồi giáo chiến đến 90 % dân số Ai Cập, trong khi đó chỉ có 10% người Cơ Đốc giáo trong tổng số 80 triệu dân tại quốc gia này.

{iarelatednews articleid='2347,2181,2119,2083,1951,1858,1457,1426,1155,941,713,657,642,533,508'}

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)