Ấn Độ phát hiện kho báu trị giá hàng chục tỷ USD trong mộ cổ

03/07/2011 02:00
(GDVN) - Các cổ vật được tìm thấy trong ngôi đền có hàng ngàn món với tổng giá trị ước tính sơ bộ là hơn 500 tỷ rrupi (khoảng 13,7 tỷ USD.

(GDVN) - Một kho cổ đầy vàng, nữ trang quý hiếm, đá quý và tiền cổ bằng kim loại trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ đã được tìm thấy trong một ngôi đền Hindu cổ ở miền nam Ấn Độ - các quan chức nước này cho biết hôm 2/7.

Các cổ vật được tìm thấy trong ngôi đền cổ trên có giá trị ước tính sơ bộ là hơn 500 tỷ rupi (khoảng 13,7 tỷ USD. Đây được coi là kho báu giá trị nhất được tìm thấy từ trước tới nay tại một ngôi đền ở Ấn Độ.

alt
 
 

Số của cải trên gồm hàng ngàn dây chuyền và nữ trang bằng vàng nạm đá quý các loại, nặng 1 tấn, trong đó gồm có một dây chuyền dài 6m,nặng 2,5 kg; kim cương và đá quý; hàng ngàn đồng tiền xu bằng vàng nặng 17 kg được chôn giấu trong 5 tầng hầm bên dưới ngôi đền cổ Sree, ngôi đền nổi tiếng có tác phẩm điêu khắc vô cùng tinh xảo và phức tạp thuộc bang Karafla,.

Còn một cánh cửa bí mật nữa mà chúng tôi vẫn chưa mở được suốt gần 140 năm qua" - ông K. Jayakumar, người đứng đầu ban thư ký bang Karala cho biết.

Được biết, đền Sree Padmanabhaswamy được xây dựng để thờ thần Iord Vishnu từ hàng trăm năm trước, dưới thời Vua Travancore.
Kho tàng được chôn giấu bên dưới ngôi đền cổ trên là nhưng tặng vật của người dân Ấn Độ xưa dâng lên vị thần của họ để tỏ lòng tôn kính trong hàng trăm năm.
{iarelatednews articleid='6309,6298,6219,6175,6154,6131,6100,6089,6097,6081,6059,6024,6012,5990,5985,5986,5919'}

Nguyễn Hường
(Theo AFP)