An ninh Nga phát hiện vụ việc hai đại tá quân đội phạm tội tống tiền

05/07/2011 03:47
(GDVN) - Sau khi điều tra, hai đại tá đã bị buộc tội lạm dụng quyền hành, tống tiền các binh sĩ cấp dưới khoảng 700.000 rúp (khoảng 25.000 USD) trong vài tháng.

(GDVN) - Theo hãng thông tấn RIA Novosti, một sĩ quan an ninh thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã phát hiện ra một kế hoạch tống tiền do một số sĩ quan chỉ huy trong đơn vị hải-không quân của Hạm đội dàn dựng.

Theo lời phát ngôn viên Hạm đội Biển Đen, Đại úy Vyacheslav Trukhachev cho biết: Sau khi điều tra, hai đại tá đã bị buộc tội lạm dụng quyền hành tống tiền các binh sĩ cấp dưới khoảng 700.000 rúp (khoảng 25.000 USD) trong vài tháng.

alt
 

"Cơ quan An ninh nội bộ bắt "quả tang" và chuyển hồ sơ phạm tội cho các công tố viên tòa án binh" - ông Trukhachev nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov mới đây đã ra lệnh kiểm tra kỹ lưỡng các lực lượng vũ trang khi xuất hiện hiện tượng cấp trên tống tiền cấp dưới trong một đơn vị quân đội ở miền trung nước Nga. 

{iarelatednews articleid='6509,6400,6432,6483,6480,6469,6463,6456,6452,6449,6438,6434,6412,6380,6375,6373,6370'}

Nguyễn Hường
(Theo Rian)