Bạo loạn tại Yemen ngày càng nghiêm trọng

12/05/2011 11:14
(GDVN) – Ít nhất đã có 10 người chết và hàng trăm người khác bị thương trong các vụ bạo động do người biểu tình chống chính quyền Yemen trong những ngày qua.

(GDVN) –  Ít nhất đã có 10 người chết và hàng trăm người khác bị thương trong các vụ bạo động do người biểu tình chống chính quyền Yemen trong những ngày qua.
 

 

Số người chết và thương vong đã tăng dần sau khi lực lượng an ninh của chính phủ Yemen thực hiện các hành động mạnh tay như sử hoả lực để chấn áp người biểu tình.

Tổng cộng đã có 10 người chết và 226 người khác bị thương khi lực lượng quân đội và cảnh sát của chính quyền Yemen ra tay chấn áp những người biểu tình chống Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

Tại thủ đô Sanna, quân đội chính phủ đã sử dụng súng để bắn vào đám đông đang có hàng ngàn người Yemen đang biểu tình và tuần hành quanh khu vực toà nhà nội các Yemen.

Bộ Nội vụ Yemen ra thông báo cho hay sở dĩ họ mạnh tay với người chống đối vì những người này đang cố gắng đập phá một toà nhà phát thanh của chính phủ.

 

{iarelatednews articleid='1366'}

Bình Nguyên (theo AFP, al-Razeeza)