Bị máy bay TQ đuổi, Mỹ sẽ tiếp tục do thám trên không phận quốc tế

26/07/2011 23:00
(GDVN) - Theo Telegraph, Washington hôm 26/7 đã lên tiếng nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay do thám ở eo biển Đài Loan.

(GDVN) - Theo Telegraph, Washington hôm 26/7 đã lên tiếng nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay do thám ở eo biển Đài Loan sau sự cố hai máy bay quân sự Trung Quốc đã xâm phạm không phận Đài Loan trong lúc đuổi theo một máy bay do thám của Mỹ.

Ngày 25/7, Bộ Quốc phòng Đài Loan lên tiếng cho biết, Đài Loan đã cử hai chiến đấu cơ F-16 đánh chặn hai chiếc Sukhoi-27 của Trung Quốc hồi cuối tháng 6 khi hai chiếc chiến đấu cơ Trung Quốc vi phạm không phận Đài Loan trong lúc đuổi theo một chiếc U2 của Mỹ.

Sau đó, hai chiếc Sukhoi-27 đã nhanh chóng quay lại và tình hình "hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát" của Đài Loan.

Máy bay trinh sát U2 của Mỹ
Đô đốc Mike Mullen

Trung Quốc từ lâu đã lên tiếng phản đối hoạt động thu thập thông tin của Mỹ tại khu vực bờ biển nước này, đặc biệt là sau sự kiện một chiếc máy bay do thám của Mỹ va chạm với một chiếc chiến đấu cơ của Trung Quốc gần đảo Hải Nam năm 2001 khiến các phi công Trung Quốc thiệt mạng và phi hành đoàn của Mỹ bị Bắc Kinh giam giữ 10 ngày.

Tuy nhiên, sau sự cố hồi cuối tháng 6 vừa qua, Mỹ vẫn cam kết sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động do thám tại eo biển Đài Loan. Đô đốc Hải quân Mike Mullen - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Mỹ, nói: "Không thể cấm chúng tôi bay ở không phận quốc tế.

Trung Quốc muốn thấy chúng tôi rời khỏi khu vực này. Chúng tôi sẽ không làm việc đó. Các chuyến bay trinh sát rất quan trọng".

{iarelatednews articleid='8662,8602,8597,8583,8579,8532,8450,8431,8449,8446,8405,8353,8322,8299,8295,8252,8216,7628'}

Nguyễn Hường
(Theo Telegraph)

alt
Bị máy bay TQ đuổi, Mỹ sẽ tiếp tục do thám trên không phận quốc tế ảnh 3