Biên giới Thái Lan – Campuchia đã hạ nhiệt?

01/05/2011 19:24
(GDVN) – Xung đột biên giới giữa quân đội Thái Lan và lực lượng vũ trang biên phòng Campuchia trong ngày 1/5/2011 có vẻ như đã hạ nhiệt.

(GDVN) – Xung đột biên giới giữa quân đội Thái Lan và lực lượng vũ trang biên phòng Campuchia trong ngày 1/5/2011 có vẻ như đã hạ nhiệt, tín hiệu tích cực và nhiều thường dân di tản của cả hai nước đã bắt đầu trở về dọn dẹp nhà cửa của mình sau 9 ngày liên tiếp diễn ra giao tranh vũ trang làm nhiều người thiệt mạng.

 

Tính cho tới thời điểm này đã có ít nhất 16 người thiệt mạng và khoảng 85.000 thường dân của cả hai nước đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh lạn khi quân đội Thái, Cam giao tranh trong 9 ngày liên tiếp ở khu vực rừng rậm sát biên giới.

Mặc dù đêm 30, rạng sáng ngày 1/5 vẫn tiếp tục nổ ra các cuộc đụng độ nhỏ giữa quân đội hai nước láng giềng Đông Nam Á này nhưng khu vực biên giới đã yên ả trở lại.

Điều này đã được một trong những tướng lĩnh của Campuchia – tướng Suos Sothea khẳng định với hãng thông tấn Pháp AFP qua điện thoại.

Tình trạng an toàn quay trở lại mặc dù chưa được hai phía thông báo rõ ràng đã thôi thúc khoảng 37.000 thường dân Campuchia sống gần biên giới Thái Lan trở về nhà cửa của mình.

Nhim Vanda – Phó chủ tịch Ủy ban quốc gia giải quyết thảm hoạ Campuchia cho hay, ngày 1/5 đã có khoảng 15 % số thường dân Campuchia đi tỵ nạn trở về nhà cửa của họ khi tình hình xung đột biên giới có vẻ dịu bớt.

{iarelatednews articleid='808,322,1160,1150,1123,841,843,819,670'}

Bình Nguyên
(theo AFP)