“Bin Laden 2” lên tiếng đe doạ tấn công trả thù London

22/05/2011 08:13
(GDVN) - Trùm khủng bố vừa được mạng lưới Al-Qaeda lựa chọn đã lên tiếng đe doạ sẽ tiến hành các hoạt động đánh bom trả thù London.

(GDVN) - Saif al-Adel, trùm khủng bố vừa được mạng lưới Al-Qaeda lựa chọn làm người lãnh đạo thay thế Bin Laden đã lên tiếng đe doạ sẽ tiến hành các hoạt động đánh bom trả thù London.
 

Saif al-Adel
Saif al-Adel

Saif al-Adel tuyên bố rằng Al-Qaeda sẽ trả đũa cho cái chết của Osama Bin Laden vì sự liên quân của quân đội Anh tới chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh Bin Laden.

Saif al-Adel từng là một trợ lý đắc lực của Osama Bin Laden trong mạng lưới khủng bố quốc tế của ông ta.

Theo tờ Dailymail, trước khi Saif al-Adel được lựa chọn làm thủ lĩnh mới của Al-Qaeda, Taliban và Al-Qaeda đã có cuộc họp bí mật được tổ chức ở khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan.

Daily trích dân phát ngôn viên của Taliban có tên Ehsanullah Ehsan nói rằng: “Lãnh đạo mới của Al-Qaeda đã yêu cầu chuẩn bị một kế hoạch lớn nhằm vào London. Saif al-Adel tin rằng Anh Quốc là xương sống của châu Âu nên cần phài nghiền nát”.

{iarelatednews articleid='2033,1509,1543,1540,1733,2760,2589,2433,2390,2268,2183,2117,2074,2070,1760,1912,1842,1841'}

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)