Bình Nhưỡng: Mỹ chịu trách nhiệm về căng thẳng gần đây trên bán đảo TT

12/08/2011 00:42
(GDVN) - Hoa Kỳ đã cố ý làm căng thẳng thêm tình hình trên báo đảo, đi ngược lại với mong muốn đối thoại và hòa bình của người dân Triều Tiên - KCNA cho biết

(GDVN) - Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/8 đã đăng tải bài phản đối kế hoạch tổ chức hoạt động tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng này.

Theo KCNA, cuộc tập trận chung sẽ "làm tổn thương bầu không khí đối thoại và làm căng thẳng thêm tình hình khu vực và gia tăng nguy cơ chiến tranh tại bán đảo Triều Tiên".

Đảo Yeonpyeong bốc cháy sau cuộc pháo kích năm ngoái
Đảo Yeonpyeong bốc cháy sau cuộc đọ pháo
năm ngoái


Hoa Kỳ đã cố ý làm căng thẳng thêm tình hình trên báo đảo, đi ngược lại với mong muốn đối thoại và hòa bình của người dân Triều Tiên -  bài báo cho biết.

"Người Triều Tiên yêu chuộng hòa bình, nhưng họ sẽ không bao giờ cho phép người khác mang lại nguy cơ chiến tranh trên báo đảo Triều Tiên thông qua diễn tập quân sự" - bài báo viết.

Bài báo trên KCNA cũng đã lên tiếng kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc hãy hủy bỏ tập trận và hãy "nhận thức một cách sâu sắc về ý chí kiên định của quân đội CHDCND Triều Tiên".

Trước đó, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận lớn thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc mang tên Ulji Freedom Guardian dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày từ 16-26 tháng 8 nhằm diễn tập khả năng đối phó với các cuộc tấn công có thể từ Triều Tiên.

Ngày 7/8, quân đội Triều Tiên cũng đã cho công bố một bức thư ngỏ gửi đến chính quyền Hoa Kỳ và Hàn Quốc kêu gọi hủy bỏ kế hoạch tập trận chung trên, trong bối cảnh tình hình trên báo đảo Triều Tiên vẫn căng thẳng sau vụ chìm tàu giết chết 46 thủy thủ Hàn Quốc hồi tháng 3 năm ngoái và cuộc đọ pháo trên đảo Yeonpyeong hồi tháng 11 làm 4 người thiệt mạng và hai cuộc nổ pháo gần đường biên giới biển giữa Triều Tiên và Hàn Quốc hôm 10/8.
{iarelatednews articleid='10276,10233,10272,10218,10216,10094,10005,9628,9258,9048,8781,8735,8669,8597,8530,8492,8305,8358'}
Nguyễn Hường
(Theo Yonhap, Xinhua)


alt