Bộ Ngoại giao: Không có tuyên bố chung về Biển Đông mới được đưa ra

23/06/2011 09:16
(GDVN) - "Tin tức báo chí đưa là có một tuyên bố chung tại Hội nghị Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982, tôi nghĩ là báo chí đã đưa không chính xác".

(GDVN) - Phóng viên Thông tấn xã Đức tham dự cuộc họp báo thường kỳ của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều ngày 23/6 có đặt câu hỏi cho bà Nguyễn Phương Nga rằng:

 

"Xin bà cho biết đánh giá của Việt Nam thế nào về việc trong tuyên bố chung về Biển Đông được đưa ra gần đây không có sự tham gia của 3 quốc gia (có liên quan trực tiếp) là Brunei, Campuchia và Muyanmar?". 

Bà Nguyễn Phương Nga cho biết: "Về câu hỏi này tôi xin được phép nói lại cho chính xác như thế này: Theo như tin tức báo chí đưa là có một tuyên bố chung tại Hội nghị Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982, tôi nghĩ là báo chí đã đưa không chính xác.

Theo thông tin tôi có được, tại Hội nghị Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển thì một số nước đã phát biểu ý kiến và một số nước không phát biểu ý kiến chứ không đưa ra một lời kêu gọi hay một tuyên bố chung nào".

{iarelatednews articleid='5499,5497,5475,5451,5388,5380,5212,5343,5331,5284,5192,5189,5161,5096,5094,5077,5039,5017'}

Nguyễn Hường (ghi)