Bộ trưởng Tài chính Pháp có khả năng trở thành TGĐ IMF?

06/06/2011 00:40
(GDVN) - Với sự hậu thuẫn của Mỹ và Nhật Bản, Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde có khả năng sẽ trở thành người thay thế ông Dominique Strauss-Kahn.

(GDVN) - Với sự hậu thuẫn của Mỹ và Nhật Bản, Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde có khả năng sẽ trở thành người thay thế ông Dominique Strauss-Kahn ở vị trí Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) - tờ Bản tin Tài chính hàng ngày Nikkei của Nhật Bản trích dẫn nguồn tin bí mật từ Washington cho biết hôm 5/6.

Mỹ, quốc gia sở hữu lượng phiếu bầu nhiều nhất trong IMF và cử tri lớn thứ hai là Nhật Bản dự kiến sẽ chính thức xác nhận việc dành phiếu bầu cho bà Lagarde sớm nhất là vào ngày 10 tháng 6, khi quá trình đề cử kết thúc.

Bộ trưởng Tài chính Pháp
Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde.

Các quan chức Nhật Bản không có bình luận gì về thông tin trên. Riêng bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Yoshihiko Noda chỉ bày tỏ quan điểm cho rằng, việc bầu chọn Tổng giám đốc IMF mới cần được diễn ra trên cơ sở cởi mở, minh bạch.

Kể từ khi cựu Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn bị cáo buộc tấn công tình dục và buộc phải từ chức, một cuộc chạy đua ngầm giành vị trí thay thế ông này đã diễn ra trong Ban giám đốc.

Trong khi các quốc gia có nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ lại mong muốn có một đại diện của họ, thì Mỹ và châu Âu lại muốn duy trì truyền thống là một nhà lãnh đạo người châu Âu.

Được biết, Mỹ và châu Âu nắm giữ 48% số phiếu bầu trong IMF và Nhật Bản giữ thêm 6%. Nếu tất cả các thành viên châu Âu đều đoàn kết ủng hộ, bà Lagarde có thể giành được 51% tổng số phiếu bầu.

{iarelatednews articleid='3956,3946,3514,3258,3178,3101,3045,3023,2680,2830,2744,2700,2682,2676,2645,2674,2644,2607'}

Nguyễn Hường
(Theo Reuters)