Bộ trưởng quốc phòng Mỹ sẽ đến Hà Nội

03/06/2011 14:21
(GDVN) - Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói rằng ông đã nhận được lời mời tham dự Hội nghị bộ trưởng quốc phòng Đông Nam Á mở rộng sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

(GDVN) - Trước khi Hội nghị an ninh châu Á lần thứ 10 được khai mạc tại Shangri-La, Singapore với bài diễn văn của Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, các quan chức quân sự cao cấp nhất của Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc đàm phán song phương.
 

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ - Trung Quốc
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ - Trung Quốc

Theo những thông tin mới nhất, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates và Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã tiến hành đàm phán song phương trước khi hội nghị an ninh châu Á chính thức bắt đầu.

Nội dung của cuộc đàm phán song phương này hiện chưa được báo chí đề cập đến.

Trong bài phát biểu đọc tại hội nghị, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates cũng đã nói rằng ông đã nhận được lời mời tham dự Hội nghị bộ trưởng quốc phòng Đông Nam Á mở rộng sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới đây tại Hà Nội, Việt Nam.

{iarelatednews articleid='3689,3661,3670,3622,3653,3604,3593,3600'}

Bình Nguyên