Bóng ma Bin Laden vẫn ám ảnh giới ngoại giao Hàn Quốc

02/05/2011 22:43
(GDVN) - Nhiều khả năng lực lượng khủng bố sẽ điên cuồng báo thù sau khi Osama Bin Laden bị bắn chết.

(GDVN) - Ngày 2/5 hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay, Seoul vừa điện cho tất cả các đại sứ, lãnh sự Hàn Quốc tại khu vực Trung Đông cần nâng cao cảnh giác, đề phòng Ankeda báo thù sau cái chết của trùm khủng bố Bin Laden.

Điện khẩn từ Cheongwadae  yêu cầu các viên chức ngoại giao Nam Hàn phải nâng cao cảnh giác, cẩn thận khi đi ra ngoài, đặc biệt là ở khu vực Trung Đông để tránh gặp phải sự cố, rủi ro vì nhiều khả năng lực lượng khủng bố sẽ điên cuồng báo thù sau khi Osama Bin Laden bị bắn chết.

Nơi ẩn náu của trùm khủng bố Bin Laden (ảnh ABC News)
Nơi ẩn náu của trùm khủng bố Bin Laden (ảnh ABC News)

Nội các Hàn Quốc còn dự định sẽ gửi điện yêu cầu 155 tòa đại sứ quán/phòng lãnh sự Hàn Quốc tại nước ngoài với nội dung như trên. Tuy nhiên Hàn Quốc chưa có ý định phân cấp mức độ cảnh báo khác nhau đối với cơ quan đại diện ngoại giao của mình ở những khu vực khác nhau.

Nơi ẩn náu của Bin Laden (ảnh ABC News)
Nơi ẩn náu của Bin Laden (ảnh ABC News)

Quan chức ngoại giao Hàn Quốc này còn cho biết thêm, mặc dù hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy Ankeda hay các tổ chức khủng bố chuẩn bị hoạt động, tuy nhiên không loại trừ khả năng bọn chúng sẽ có hành động báo thù.

Seoul đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến liên quan sau khi Bin Laden bị bắn chết.

{iarelatednews articleid='1509,1543,1540,1565,1538,1544,1542,1511,1520,1513,1505,1494,1515,1476,1498,1492,1487,1488'}

Hồng Thủy (theo Yonhap News)