CIA: Bin Laden đã không bị bắn nếu ông ta đầu hàng

04/05/2011 11:46
(GDVN) - Nếu như ông ta tỏ ý đầu hàng thì lực lượng đặc nhiệm có lẽ sẽ bắt giữ thay vì bắn chết ông ta. Tuy nhiên, cơ hội đó đã không diễn ra”.

(GDVN) – Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) Leon Panetta đã thừa nhận rằng, thông tin tình báo thu thập được để dẫn đến vụ đột kích và tiêu diệt Osama Bin Laden xuất phát từ việc lấy lời khai của tù nhân khủng bố.
 

Bên trong ngôi nhà Bin Laden bị tiêu diệt
Bên trong ngôi nhà Bin Laden bị tiêu diệt

Trong đó, lực lực lượng điều tra có sử dụng hình thức tra khảo ép buộc “waterboarding” (một hình thức tra tấn bằng cách trói trên ván và đổ nước vào mặt) đã từng bị lên án.

Liên quan đến việc Nhà Trắng đã chính thức đưa ra những thông tin xác nhận lại những thông tin mô tả ban đầu sai lệnh về cuộc đột kích tiêu diệt hôm 1/5/2011, trong đó có chi tiết Bin Laden không khống chế vợ và cũng không có súng khi bị bao vây, ông Leon Panetta cho biết:

Trước đó các binh sỹ đặc nhiệm SEAL đã được chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Họ đã được ủy quyền tiêu diệt Bin Laden cho dù ông ta có kháng cự hay không.

“Chúng tôi đã có sự ủy quyền để tiêu diệt ông ta. Đó là điều rõ ràng. Nếu như ông ta tỏ ý đầu hàng thì lực lượng đặc nhiệm có lẽ sẽ bắt giữ thay vì bắn chết ông ta. Tuy nhiên, cơ hội đó đã không diễn ra”.

{iarelatednews articleid='1509,1543,1540,1588,1585,1577,1492,1565,1538,1544,1542,1511,1520,1513,1505,1494,1515,1476'}

Bình Nguyên (theo NBC)