Campuchia tố cáo Thái Lan bịa đặt vụ bắt 3 điệp viên

11/06/2011 11:50
(GDVN) – Ngày 11/6/2011 chính quyền Campuchia đã lên tiếng cáo buộc phía Thái Lan bịa đặt khi thông báo vụ bắt giữ 3 người đàn ông ở khu vực biên giới.

(GDVN) – Ngày 11/6/2011 chính quyền Campuchia đã lên tiếng cáo buộc phía Thái Lan bịa đặt khi thông báo vụ bắt giữ 3 người đàn ông ở khu vực biên giới vì tình nghi họ hoạt động gián điệp tại khu vực tranh chấp.
 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

“Chính quyền Hoàng gia Campuchia khẳng định rằng cáo buộc bịa đặt trên của Thái Lan chỉ là hành động thù địch chống lại Campuchia của chính quyền Băng Kok” – tuyên bố của Bộ ngoại giao Campuchia cho hay.

Thời gian gần đây, quan hệ giữa Campuchia và Thái Lan ở trạng thái không mấy tốt đẹp, đặc biệt xuất phát từ tranh chấp biên giới mà cao điểm là việc hàng chục thường dân và binh lính của cả hai nước thiệt mạng vì giao tranh cách đây không lâu.

Cách đó một ngày, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết các đối tượng bị bắt giữ vì bị tình nghi có các hoạt động gián điệp, đồng thời tuyên bố cáo buộc Phnom Penh vi phạm lãnh thổ Thái Lan.
{iarelatednews articleid='1855,1422,1160,1150,1123,841,843,819,670'}
Bình Nguyên (theo AFP)