Canada chuẩn bị tập trận lớn nhất trong lịch sử tại Bắc Cực

03/07/2011 09:10
(GDVN) – Ngày 2/7 vừa qua, Bộ trưởng quốc phòng Canada Peter McKay nói rằng quân đội Canada đang chuẩn bị chu đáo cho một cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử.

(GDVN) – Ngày 2/7 vừa qua, Bộ trưởng quốc phòng Canada Peter McKay nói rằng quân đội Canada đang chuẩn bị chu đáo cho một cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử cận đại trên khu vực Vùng Cao Bắc Cực (High Arctic) vào tháng 8 tới đây.

Bộ trưởng quốc phòng Peter McKay nói rằng Canada sẽ điều động 1.000 binh sỹ cũng nhiều phương tiện chiến đấu khác để tham gia cuộc tập trận quân sự mang tên Nanook.
 

 

Thông tin trên cũng đã được một tờ báo điện tử Montreal Gazette đưa tin vào ngày hôm nay 3/7/2011.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng quốc phòng Canada nói với các binh sỹ của nước này đang đồn trú tại Afghanistan. Quan chức này cho biết đây sẽ là cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử hiện đại của quân đội Canada.

Theo ông Peter McKay hoạt động tập trận quy mô này nhằm mục đích mở rộng hơn nữa sự hiện diện của quân đội Canada ở khu vực phía Bắc bán cầu.
 

 

Quan chức này cũng không giấu giếm rằng hoạt động này đánh dấu sự quan tâm và tăng cường đầu tư của chính phủ Canada đối với khu vực mà tương lai sẽ tiềm ẩn nhiều nguồn năng lượng chiến lược này.

Đáng chú ý, tuyên bố này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Bộ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Serdykov nói rằng Nga sẽ triển khai quân đội lên khu vực phía bắc để bảo vệ các lợi ích của Moscow ở Bắc Cực.

Theo thông báo của quan chức quốc phòng Canada, tập trận trong tháng 8 sẽ được tổ chức nhiều giai đoạn trên các khu vực gần và trên đảo Baffin và Ellesmere. Dự kiến chiến dịch tập trận sẽ kéo dài cả tháng 8.

{iarelatednews articleid='6348,6294,6239,6197,5927,6151,6018,5999,5947,5925,5937,5914,5897,5906,5865,5862,5796'}

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)