Cảnh sát Hàn Quốc tuyển dụng cựu quân nhân đối phó với Bắc Triều Tiên

11/05/2011 02:25
(GDVN) - Kết hợp nhuần nhuyễn giữa cảnh sát với quân đội để đối phó hiệu quả với "uy hiếp từ Bắc Triều Tiên" phòng khi xảy ra sự cố gián điệp Bắc Hàn xâm nhập

(GDVN) - Ngày 10/5 hãng thông tấn Yonhap đưa tin, cảnh sát Hàn Quốc quyết định sẽ tuyển dụng các chuyên gia chiến lược là cựu quân nhân để nhằm đối phó hiệu quả với các mối uy hiếp từ miền Bắc.

 

Dẫn lời một quan chức cảnh sát Hàn Quốc, Yonhap cho biết để mời một chuyên gia chiến lược từng là cựu quân nhân vào lực lượng này, cảnh sát Hàn Quốc vừa điều chỉnh "Chế độ cơ cấu chức vụ cục Cảnh sát và các tổ chức trực thuộc" để tạo điều kiện hành lang pháp lý thuận lợi cho việc tuyển dụng này.
 
Theo đó cảnh sát Hàn Quốc sẽ nâng cấp phòng Cảnh sát chống khủng bố hiện nay thành Trung tâm quản lý nguy cơ với phạm hoạt động mở rộng hơn, bao gồm cả lĩnh vực phòng chống thiên tai, địch họa.

Nhân vật sắp được tuyển dụng sẽ được bố trí vào vị trí Trợ lý kế hoạch đặc biệt của cơ quan này. 
 
Đây là lần đầu tiên cảnh sát Hàn Quốc tuyển cán bộ cấp Cục, Phòng có xuất thân từ quân đội kể từ thập niên 80 thế kỷ trước đến nay với mục tiêu tăng cường kết hợp nhuần nhuyễn giữa cảnh sát với quân đội để đối phó hiệu quả với "uy hiếp từ Bắc Triều Tiên" phòng khi xảy ra sự cố gián điệp Bắc Hàn xâm nhập cơ quan an ninh Seoul, chỉ huy Trung tâm quản lý nguy cơ có thể phát huy tối đa vai trò của mình để khống chế cục diện.

{iarelatednews articleid='446,1659,1723,1492,1335,609'}
 
Hồng Thủy (theo Kyodo News)